Thứ tư, 08/02/2012 17:28PM
Trang nhấtChuyên trang văn nghệ
Tiếng ViệtEnglish
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Thành phố "Bánh đậu xanh"
  29/10/2009 05:00:45 AM
Ai đã từng qua TP Hải Dương chắc hẳn sẽ thể quên một thứ bánh đặc sản mang hương vị đậm đà xứ Đông: bánh đậu xanh. Bởi thế nên  nhiều người vẫn quen gọi Hải Dương là "Thành phố bánh đậu xanh".

Sản xuất bánh đậu xanh ở Công ty CP Hương Nguyên G5H. Ảnh: internet
Tính tới nay, nghề làm bánh đậu xanh ở Hải Dương đã có lịch sử gần một thế kỷ. Vào thập niên 20 thế kỷ trước, khi thành phố được san lấp thùng vũng mở mang phố xá, người có nghề thủ công các nơi đến đây lập nghiệp thì nghề làm bánh đậu cũng hình thành. Thuở ấy, có nhà bánh Bảo Hiên, trước cửa có treo biểu tượng con rồng làm bằng đồng lá mạ màu vàng. Người ta quen gọi hiệu bánh gắn liền với biểu tượng là Bảo Hiên Rồng Vàng. Bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng đã đi dự Hội chợ Sài Gòn năm 1932, được tặng thưởng Huy chương Vàng. Ngoài Bảo Hiên, còn có hiệu Cự Hương, phát đạt trong những năm trước Cách mạng Tháng Tám, để lại dấu ấn trong lòng du khách. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, người đi xa Hải Dương thì không thể không nhớ đến các địa danh quen thuộc:

        Đi xa nhớ bến Hàn Giang
Nhớ nhà máy rượu, nhớ hàng Cự Hương

                                            (Ca dao do Xuân Diệu chọn)
Sau khi hòa bình lập lại, bánh đậu xanh do Công ty quốc doanh sản xuất, gặp khó khăn do cơ chế hành chính bao cấp, bánh không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Cho đến thời mở cửa, nhà bánh đậu xanh Nguyên Hương có công đi đầu khôi phục và có nhiều cải tiến mẫu mã phù hợp với sở thích của khách bốn phương. Một số nhà bánh khác cũng phát triển khá mạnh như: Bảo Hiên, Hòa An, Quê Hương, Gia Bảo, Minh Ngọc và hàng chục doanh nghiệp tư nhân khác. Nhiều sản phẩm đã xuất khẩu đi nước ngoài. Người ta đã gọi Hải Dương là "Thành phố bánh đậu xanh".

Nguyên liệu làm bánh đậu xanh lấy ngay tại nông thôn: đậu xanh, đường trắng, mỡ lợn, tinh dầu hoa bưởi, được chế biến công phu. Một số công đoạn làm bánh ngày nay đã được cơ giới hóa. Nghề làm bánh đậu xanh đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn người dân thành phố và các vùng lân cận.  

NGUYỄN HỮU

        In bài viết này
Các tin khác
Các cán bộ cấp tướng quê Hải Dương chúc mừng TP Hải Dương lên đô thị loại II (02/11/2009)
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại II (30/10/2009)
TP Hải Dương đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước (30/10/2009)
Hội trại “Sáng mãi Thành Đông” (30/10/2009)
30 nghìn bài dự thi "Thành Đông xưa, TP Hải Dương nay" (29/10/2009)
Xây dựng TP Hải Dương văn minh, hiện đại (29/10/2009)
Trước ngày đại lễ (29/10/2009)
Liệt sĩ Hồng Quang sống mãi trong lịch sử đấu tranh cách mạng Hải Dương (29/10/2009)
Tuổi trẻ TP Hải Dương chung tay xây dựng văn minh đô thị (29/10/2009)
Phát huy truyền thống thành phố Anh hùng (29/10/2009)
Tin tiêu điểm
Ô-tô gây tai nạn rồi bỏ trốnÔ-tô gây tai nạn rồi bỏ trốn
Đâm chết người giữa ban ngàyĐâm chết người giữa ban ngày
Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi đồng bộHiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi đồng bộ
Khi “chân dài” chỉ để... lai giốngKhi “chân dài” chỉ để... lai giống
Làm giàu từ nuôi gà công nghiệpLàm giàu từ nuôi gà công nghiệp
Phát hiện xác chết trên sông Kinh ThầyPhát hiện xác chết trên sông Kinh Thầy
Phó Chủ tịch Tiên Lãng chỉ đạo phá nhà dân?Phó Chủ tịch Tiên Lãng chỉ đạo phá nhà dân?
Tin đọc nhiều nhất
Kẻ cướp là đồng bọn của người tìnhKẻ cướp là đồng bọn của người tình
Đâm chết người giữa ban ngàyĐâm chết người giữa ban ngày
Phát hiện xác chết trên sông Kinh ThầyPhát hiện xác chết trên sông Kinh Thầy
Nữ chủ tịch xã 27 tuổiNữ chủ tịch xã 27 tuổi
Tìm tung tích nạn nhânTìm tung tích nạn nhân
Đình chỉ công tác một số lãnh đạo Tiên LãngĐình chỉ công tác một số lãnh đạo Tiên Lãng
Hà Nội nên dừng đổi giờ học, giờ làmHà Nội nên dừng đổi giờ học, giờ làm
Thăm dò ý kiến
Ý kiến của bạn về đề xuất thu phí lưu hành ô-tô (20-50 triệu đồng/năm), xe máy (500.000-1 triệu đồng/năm):
Đồng ý
Không đồng ý
Ý kiến khác
Thông tin hỗ trợ
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Thông tin toà soạnĐặt báoLiên hệ quảng cáoGóp ý / Phản hồiSơ đồ siteWeblinks