
|
Quảng trường 30-10 (TP Hải Dương). Ảnh: Thành Chung
|
Kỷ niệm 205 năm khởi lập Thành Đông, 55 năm giải phóng thành phố và công bố Quyết định 616/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, là sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của TP Hải Dương, là sự kết tinh công sức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố, tạo thế và lực mới cho thành phố tiếp tục vươn lên phát triển trong thời kỳ hội nhập.
Từ sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận TP Hải Dương là đô thị loại III năm 1997, thành phố đã đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2001 - 2005, tổng mức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng bình quân 26,6%/năm, trong đó riêng năm 2005 đạt gần 1.050 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2000. Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, với đề án nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại II vào năm 2010, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tập trung cao độ khai thác mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quy mô, tăng cường quản lý và xây dựng văn hóa đô thị. Hệ thống thông tin liên lạc, dịch vụ công cộng, phúc lợi xã hội phát triển mạnh làm cho diện mạo thành phố ngày càng đổi thay nhanh chóng. Với những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố luôn đạt 14%/năm; công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp và dịch vụ tăng gần 17%/năm; nông nghiệp tăng 3-4%/năm. Riêng năm 2008, tổng giá trị sản phẩm của thành phố đạt hơn 4.300 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.800 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế đạt: công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp 55,5% - thương mại, dịch vụ 40,3% - nông nghiệp 4,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.300 USD. Công tác quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, an ninh, chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vì vậy, ngày 15 - 5 - 2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận TP Hải Dương là đô thị loại II.
Trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, TP Hải Dương cùng với Hòa Bình, Vĩnh Yên được lựa chọn là các đô thị lớn cấp trung tâm vùng. Với quy hoạch đó, trong tương lai, TP Hải Dương không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh ta mà còn là đô thị vệ tinh quan trọng của vùng Thủ đô; sự phát triển của thành phố sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Để đạt được các mục tiêu đó, thời gian tới, thành phố cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại... Trong đó, biện pháp có tính chất quyết định để thực hiện các mục tiêu là làm thật tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, hoàn thiện thiết chế dân chủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần trách nhiệm của mọi người dân góp phần xây dựng thành phố thân yêu.
Con đường đi tới các mục tiêu phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng với truyền thống đoàn kết, nhất trí, sự lãnh đạo đúng đắn, năng động của các cấp ủy đảng, chính quyền, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, Đảng bộ và nhân dân thành phố nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu đã đề ra, xây dựng TP Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
HẢI DƯƠNG