Ngày 12-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Cẩm Giàng, nhiệm kỳ 2010-2015 chính thức khai mạc.
Dự
đại hội có các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ủy
ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng
chí nguyên là lãnh đạo huyện Cẩm Giàng qua các thời kỳ; đại biểu Bà mẹ
Việt Nam Anh hùng; con em Cẩm Giàng đang công tác tại TP Hải Dương...
cùng 189 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.500 đảng viên trong
toàn đảng bộ.

|
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh từng công tác tại Cẩm Giàng tặng hoa chúc mừng Đại hội
|
Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại
đại hội nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã
hội, an ninh - quốc phòng, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm
và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ
qua, Đảng bộ huyện Cẩm Giàng đã khắc phục khó khăn, lãnh đạo cán bộ và
nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005 - 2010
đạt 12,2%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản tăng 4,2%/năm;
công nghiệp - xây dựng tăng 19,7%/năm; dịch vụ tăng 15,1%/năm; thu nhập
bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình
quân 2,35%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Điểm
nổi bật là trong 5 năm qua, Huyện ủy Cẩm Giàng đã tập trung chỉ đạo lập
vùng quy hoạch sản xuất lúa lai, lúa chất lượng cao, bố trí mùa vụ hợp
lý, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp, góp
phần đưa năng suất lúa của huyện thuộc tốp đầu của tỉnh, giá trị sản
xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 74,9 triệu đồng/năm. Huyện đã có
bước phát triển đột phá về công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp và dịch
vụ với 2 cụm công nghiệp, 5 khu công nghiệp, với 340 doanh nghiệp đăng
ký kinh doanh, trong đó có 136 doanh nghiệp nước ngoài; 204 doanh
nghiệp đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 20 nghìn lao động địa
phương; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, toàn huyện có 45% số
trường học đạt chuẩn quốc gia, cả 19 xã, thị trấn đã đạt chuẩn quốc gia
về y tế; an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội
được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể
nhân dân có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua
xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) gắn với
thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” đạt hiệu quả thiết thực...
|

|
Toàn cảnh Đại hội
|
Tuy nhiên, quá trình thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCS đảng và chi bộ còn yếu, chưa
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng đào tào, bồi dưỡng cán bộ chưa
toàn diện; việc sử dụng, bố trí cán bộ ở một số đơn vị chưa hợp lý;
hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có sự đổi mới nhưng chưa rõ
nét; công nghiệp phát triển nhanh song chưa bền vững, còn có doanh
nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; chất lượng
giáo dục toàn diện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra...
Phát biểu chỉ
đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng
bộ huyện Cẩm Giàng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị
đại hội tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi và khó khăn của
huyện khi xây dựng các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XXIV; phát huy lợi thế về giao thông, vị trí địa lý giáp TP Hải
Dương, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ trở thành huyện mạnh của tỉnh. Cần
tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các
nhà đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát
triển công nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng,
tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh
tiến độ xây dựng các khu, cụm công nghiệp; trên lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn cần quan tâm hoàn thiện việc quy hoạch xây dựng nông thôn
mới, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng... Đảng bộ
huyện cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng,
làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức, cán bộ, tích
cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng
viên; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền
TSVM gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh"; sau khi kiện toàn cấp ủy, cần đánh giá đúng cán bộ để sắp
xếp, bố trí công việc hợp lý...
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV gồm 40 đồng chí.
Ngày 13-7, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.
THANH MAI