 |
| Ngồi quạt cho trứng! |
Chăn nuôi đình đốn vì mất điện
Nắng nóng xấp xỉ 40 độ C, kéo dài nhiều ngày qua đã
khiến cuộc sống của người dân từ thành phố đến nông thôn chao đảo. Tuy
nhiên, nếu như tần suất cắt điện ở khu vực thành thị được hạn chế tối
đa bao nhiêu, thì việc cắt điện tại khu vực nông thôn lại gia tăng bấy
nhiêu.
Giữa trưa nắng oi ả, nhiệt độ ngoài trời đã lên 40 độ
C, nhưng khắp thôn quê Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) vẫn bị
cắt điện. Tiếng máy phát điện tại một số trang trại chăn nuôi lớn chạy
xình xịch làm bầu không khí vốn đã oi ả vì nắng nóng thêm phần khó
chịu. Xã Hồng Thái là một trong những xã có tỷ lệ chăn nuôi gà công
nghiệp lớn nhất huyện Phú Xuyên, bởi vậy, điện bị cắt liên tục đồng
nghĩa với việc gà chết, trứng hỏng, thiệt hại không nhỏ về kinh tế diễn
ra thường xuyên trong những ngày này.
Anh Phan Văn Tân, thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái cho
biết, hầu hết các hộ dân ở xã Hồng Thái đều tham gia chăn nuôi gà, vịt,
hộ nhỏ cũng có tới vài trăm con, hộ chăn nuôi lớn thì lên tới hàng
nghìn con. Như gia đình anh, ngoài chăn nuôi vịt, anh còn đầu tư xây
dựng lò ấp nở trứng gia cầm. “Toàn bộ quá trình ấp nở trứng đều phải
dùng điện, nếu bị mất điện khoảng 10 tiếng đồng hồ hì toàn bộ mẻ trứng,
khoảng 1.000 quả sẽ đi toi. Do đó, lúc nào cũng phải dự trữ sẵn dầu hỏa
trong nhà để phòng khi mất điện còn kịp thời chạy máy nổ” - anh Tân cho
biết. Cũng theo anh Tân, điện đóm ở đây phập phù, cắt điện diễn ra
thường xuyên, trung bình mỗi tuần, điện bị cắt khoảng 3 ngày, có tuần
cao điểm lên đến 4 ngày. Anh Tân bức xúc: “Ngặt nỗi, ở đây đã bị cắt
điện là cắt cả ngày, từ sáng đến tối đêm, mà không có thông báo, điện
cứ đột ngột cắt, có hôm đi làm đồng cũng thấp thỏm lo lò trứng đang ấp
dở ở nhà chẳng may mất điện là đi toi 4-5 triệu đồng”.
Để đối phó với tình trạng điện bị cắt liên tục, các hộ
chăn nuôi có quy mô lớn, từ hàng trăm con lợn, hàng nghìn con gà, vịt
trở lên phải đầu tư máy phát điện. Tuy nhiên, những hộ chăn nuôi nhỏ,
không có khả năng đành phải chống nóng cho gà, lợn bằng những phương
pháp thủ công như dùng bình xịt nước cho gà, tắm cho lợn... Theo anh
Tân, trung bình 1 ngày chạy máy phát điện sẽ mất khoảng 500.000-600.000
đồng, trong khi, nếu chạy bằng điện thì chỉ mất khoảng 200.000 đồng,
bởi vậy, không phải hộ nào cũng có khả năng chạy máy phát điện để làm
mát cho gà, vịt. Anh Quân, một trong những hộ chăn nuôi ở thôn Diền, xã
Hồng Thái cho biết, chiều 14-6, gần 20 con gà mái đẻ của gia đình anh
đã bị chết do nóng, mặc dù cũng đã chạy máy phát điện nhưng vì chi phí
lớn nên chạy không đều.
Điện còn tiếp tục bị cắt
Phú Xuyên là một trong những huyện bị dịch tai xanh
trên lợn càn quét sớm và thiệt hại lớn trong các huyện có dịch trên địa
bàn thành phố. Trong đó, những xã như Nam Triều, Hồng Thái, Khai
Thái.... dịch tai xanh đi qua đã khiến gần như 80% số lợn chăn nuôi
trên địa bàn bị thiệt hại. Chưa yên ổn với dịch tai xanh, thì nắng nóng
và mất điện lại tiếp tục gây thiệt hại cho người nông dân. Anh Lâm Văn
Thu, thôn Nam Quất, xã Nam Triều cho biết, đợt dịch tai xanh vừa qua đã
khiến khoảng 80% số lợn trên địa bàn xã bị thiệt hại, hiện tại, chỉ còn
lác đác vài hộ là giữ được 1-2 con lợn mẹ. Trong khi đó, những hộ chăn
nuôi gia cầm như gà, vịt, ngan thì từ tháng 4 đến nay thường xuyên bị
cắt điện. “Chạy máy phát điện chi phí tăng nhưng sản phẩm đầu ra như
thịt, trứng lại không hề tăng, bởi vậy, lợi nhuận thu về không đáng kể,
thậm chí cầm hòa” - anh Thu nói.
Trong hoàn cảnh tương tự, các hộ chăn nuôi chim cút ở
Cao Viên, Thanh Oai cũng đang lâm vào cảnh điêu đứng vì cắt điện liên
miên, không những khiến chăn nuôi đình trệ mà còn bị thiệt hại do chim
và trứng cút ấp hỏng. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Cao Viên bức xúc, điện ở
đây bị cắt liên tục, trung bình 1 tuần từ 3-4 ngày, mà cắt thường không
có thông báo khiến người chăn nuôi nhiều khi xoay xở không kịp, ngày
nào cũng có chim chết rải rác.
Nắng nóng theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng
thủy văn Trung ương vẫn còn tiếp tục kéo dài hết tháng 7. Trong khi đó,
ngành điện vẫn thông báo thiếu điện cần phải tiết giảm, cắt điện luân
phiên, đặc biệt, trên địa bàn Hà Nội trong những ngày tới sẽ là cao
điểm của đợt cắt điện. Điều này, cũng đồng nghĩa với việc, mất điện sẽ
còn diễn ra, người chăn nuôi sẽ còn phải đối mặt với khó khăn.
(Theo An ninh Thủ đô)