
|
Hằng năm, cơ sở thu mua, chế biến nông sản của cựu chiến binh Trần Thế
Thư ở thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn (Nam Sách) thu mua hành, tỏi cung ứng
cho thị trường trên 2.000 tấn hành, tỏi khô, thu lãi trên 200 triệu
đồng. Ảnh: Thành Chung
|
Phát huy truyền thống của địa phương có trình độ thâm canh cao, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Nam Sách đã tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp toàn diện trên tất cả các mặt trồng trọt, chăn nuôi và loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, tăng giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và nâng cao thu nhập cho nông dân.
Đến xã Quốc Tuấn (Nam Sách), chị Nguyễn Thị Thơ ở thôn Đông Thôn, đang chăm sóc ruộng dưa lê siêu ngọt mới trồng khoe với chúng tôi: “Gia đình tôi có 4 sào chuyên trồng màu. Vụ xuân hè vừa qua tôi trồng 4 sào dưa chuột, mỗi sào thu 3 triệu đồng. Sau đó, tôi trồng dưa lê siêu ngọt cũng thu 3 đến 4 triệu đồng/sào. Thấy hiệu quả cao, sau khi thu hoạch tôi tiếp tục dành 2 sào để trồng dưa lê, còn 2 sào tôi chuẩn bị trồng cà chua sớm. Riêng diện tích trồng cà chua sớm, thời gian thu hoạch kéo dài nhưng do thu hoạch sớm, giá bán cao, mỗi sào có thể cho thu tới gần chục triệu đồng. Đây là vụ sản xuất hiệu quả nhất trong năm”. Quan sát trên cánh đồng, chúng tôi thấy nhiều hộ gia đình khác cũng đang chuẩn bị đất để trồng cà chua sớm như chị Thơ. Ông Vũ Thành Nho, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Quốc Tuấn vừa dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng vừa cho biết: “Hiện nay, chúng tôi có 40 ha chuyên trồng màu với các công thức luân canh chủ yếu là cà chua sớm + dưa chuột + dưa lê + rau ngắn ngày cho hiệu quả kinh tế khá cao. Theo cách tính của chúng tôi theo giá hiện hành, nhất là khi giá cả thị trường ổn định, thời tiết thuận lợi thì 1 ha sản xuất cho thu nhập như sau: cà chua sớm cho thu gần 190 triệu đồng, rau ngắn ngày thu khoảng 20 triệu đồng, dưa chuột thu khoảng 80 triệu đồng, dưa lê thu khoảng hơn 80 triệu đồng. Với thu nhập như vậy, một lao động làm nông nghiệp có thu nhập cao hơn hẳn so với một lao động đi làm việc trong các công ty, xí nghiệp". Bên cạnh đó, xã Quốc Tuấn còn có 150 ha chuyên sản xuất 2 vụ lúa nếp/năm và trồng vụ đông cho hiệu quả kinh tế cũng khá cao.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Sách, để phát triển nông nghiệp toàn diện, nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã xây dựng và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đề án phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Với đề án này, các cấp, ngành địa phương và nông dân trong huyện đã áp dụng đồng bộ các biện pháp tiên tiến vào sản xuất, tiếp nhận các chương trình, đề tài cũng như các mô hình giống mới, kỹ thuật mới như: Mô hình xử lý bệnh thối nhũn trên hàznh, tỏi của Viện Bảo vệ thực vật; mô hình sản xuất mở rộng trái vụ giống cà chua lai HT chất lượng cao... Trong sản xuất lúa, huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành địa phương thực hiện tốt việc gieo cấy một vùng, một giống, một thời gian với diện tích hàng chục đến hàng trăm ha. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc thâm canh, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, góp phần làm tăng năng suất. Tỷ lệ gieo vãi, cấy bằng mạ sân ngày càng được mở rộng. Việc đưa cơ giới hóa vào làm đất ngày một tăng, hầu hết các xã, thị trấn đều đạt trên 90% diện tích làm đất bằng máy, nhiều xã đạt 100% diện tích. Huyện đã chuyển dịch cơ bản về cơ cấu giống lúa từ gieo cấy các giống lúa thuần sang gieo cấy các giống lúa lai có chất lượng cao hơn như: Thực Hưng số 6, Syn6, Nưu69, BT7, Thiên Hương... Nếu năm 2006, diện tích lúa lai, lúa chất lượng toàn huyện mới chỉ chiếm 16,9% diện tích thì đến năm 2010 đã đạt trên 55%. Năng suất lúa đã tăng từ 61,8 tạ/ha năm 2006 lên 63,8 tạ/ha năm 2009. Huyện cũng tập trung xây dựng các mô hình chuyên canh rau màu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những cánh đồng trồng hành, tỏi với diện tích hàng trăm ha ở các xã: Nam Trung, An Bình, Nam Hồng và một số xã khác đem lại thu nhập cao cho người nông dân được nhiều nơi đến tham quan, học hỏi. Các vùng bãi ven sông ở các xã Thái Tân, Minh Tân, Hiệp Cát, Cộng Hòa, An Sơn được phủ kín cà rốt với thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha. Diện tích trồng bí xanh tập trung và được mở rộng ở các xã: Nam Tân, Hợp Tiến, Đồng Lạc... Vùng trồng hoa ở xã Hồng Phong thường xuyên được bổ sung nhiều giống mới với giá trị thu nhập cao... Trong chăn nuôi, thủy sản, huyện ngày càng phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung, trang trại vừa và nhỏ, xa khu dân cư để bảo đảm môi trường. Đưa lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản trở thành lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất nông nghiệp. Nếu năm 2006, toàn huyện mới có 100 trang trại thì đến năm 2010 đã có 300 trang trại hoạt động đạt hiệu quả cao. Trong giai đoạn 2006 - 2010, giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp tăng từ 44,5 triệu đồng năm 2006 lên 69,7 triệu đồng năm 2010. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ.
Kết quả trong sản xuất nông nghiệp mà huyện Nam Sách đạt được trong 5 năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để Nam Sách đề ra các mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp của huyện giai đoạn 2010 - 2015, thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nam Sách ngày càng phát triển.
VŨ ÚY