
|
Ảnh minh họa
|
Vào những năm 1962, phong trào thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc sôi nổi với "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý". Phong trào thi đua "Hai tốt" của ngành giáo dục tỉnh khá sôi động, điển hình nhất là trường phổ thông cấp I An Lâm, Nam Sách. Đây là trường tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục miền Bắc trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học, tiêu biểu là thầy giáo Nguyễn Anh Kim.
Thầy giáo Nguyễn Anh Kim có nhiều năm dạy lớp 4 (lớp cuối cấp tiểu học). Thầy lên kế hoạch giảng dạy thật chi tiết, tỉ mỉ: Có bao nhiêu tiết lý thuyết, thực hành, bao nhiêu tiết dạy ở ngoài trời phải có mô hình sa bàn minh họa. Chương trình lớp 4 của thầy phải sưu tầm vẽ bao nhiêu tranh ảnh? Làm bao nhiêu đồ dùng học tập? Để có thực tế sinh động trong từng tiết học, thầy Kim phải đi thực tế, xuống tận các thôn tìm địa điểm giảng dạy. Dạy bài "bèo hoa dâu", thầy đưa các em ra tận cánh đồng lúa có bèo hoa dâu; dạy bài "đất trồng trọt" ra cánh đồng có 3 loại đất: đất sét, đất mùn, đất cát; bài "núi và cao nguyên" thầy dạy ở sa bàn của trường; dạy bài "cách trồng chè, chăm bón cây chè", thầy đã đưa các em đến địa điểm có vườn chè. Tiết học thật sôi động, hứng thú, học sinh tiếp thu nhanh, bài giảng có chất lượng cao. Những tiết dạy này đã được thu băng phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thầy Kim vẽ và sưu tầm được hàng ngàn bức tranh, ảnh, hiện vật, làm và sáng chế ra 184 đồ dùng dạy học. Thầy còn vận động các giáo viên trong trường cùng làm và sử dụng đồ dùng thật tốt phục vụ cho việc nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Thầy Kim đã đúc rút và viết được 4 kinh nghiệm có chất lượng, có 2 kinh nghiệm được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Kinh nghiệm làm và sử dụng đồ dùng dạy học được thầy Kim đúc rút, đi báo cáo ở huyện, ở tỉnh. Lớp 4 của thầy Kim giảng dạy hằng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt từ 97-100%, có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và miền Bắc. Thầy giáo Nguyễn Anh Kim được suy tôn là "Chiến sĩ thi đua" của ngành giáo dục tỉnh và được tặng "Huy hiệu Bác Hồ".
Năm 1967, thầy Kim đã rời viên phấn, xa mái trường và các em học sinh thân yêu để lên đường vào Nam chiến đấu. Buổi chia tay thầy Kim vô cùng xúc động. Thầy đã lấy ra phần thưởng cao quý "Huy hiệu Bác Hồ" trao lại cho nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Điện, hiệu trưởng trân trọng đón nhận và đặt vào tủ kính phòng truyền thống nhà trường. Thầy Kim đã đi chiến đấu khắp chiến trường miền Nam. Với tinh thần mưu trí dũng cảm, gan dạ, thầy đã 3 lần được phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" cấp ưu tú và gửi giấy báo công về trường. Năm 1975, nước nhà thống nhất, thầy Kim lại trở về ngành giáo dục công tác. Năm 1992, thầy Kim được đề bạt làm hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung (Nam Sách). Thầy được tặng thưởng Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" và nhiều bằng khen, giấy khen. Do những di chứng sốt rét và sức ép bom B52, sức khỏe cạn dần, thầy Nguyễn Anh Kim đã mất năm 1999.
Tấm gương thầy Nguyễn Anh Kim công tác tốt, chiến đấu dũng cảm, tất cả vì học sinh thân yêu đã sống mãi trong lòng phụ huynh và học sinh quê hương Nam Trung.
NGUYỄN VĂN HẬN