Thời gian qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Ở tất cả các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều đã có tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội. Đa số các đại hội đều là đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy... Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc tổ chức đại hội thời gian qua thành công là chủ yếu.
Nét mới trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng lần này là việc Trung ương cho thí điểm đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy. Qua hơn 20 đại hội thí điểm đã diễn ra, nét nổi bật là không khí dân chủ được mở rộng; đảng viên hồ hởi, phấn khởi đón nhận chủ trương mới. Trách nhiệm được nâng lên. Nhiều đảng viên nhiều tuổi Đảng nhưng lần đầu tiên được trực tiếp bầu ra những đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng bộ nơi mình sinh hoạt, đã tỏ rõ niềm vinh dự. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp ủy khóa mới tự tin hơn, hăng hái hơn trong nhận nhiệm vụ, bởi vì họ đã được đại hội trực tiếp bầu ra, được đông đảo đảng viên tín nhiệm. Cả người bầu cử và người trúng cử ở các đại hội mở rộng dân chủ đều phấn khởi. Hy vọng đây sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp các đảng bộ đạt được thành tích cao hơn trong nhiệm kỳ mới.
Công việc tiếp theo Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo là tổ chức thành công các Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở (Đảng bộ xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện) và cấp trên cơ sở (Đảng bộ huyện Thanh Hà). Sau khi rút kinh nghiệm ở các đại hội điểm, việc tổ chức đại hội sẽ được tiến hành đại trà. Một đòi hỏi khách quan hiện nay là phải tiếp tục mở rộng dân chủ trong các đại hội, qua đó góp phần mở rộng dân chủ trong Đảng, xây dựng các cấp bộ đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị, hạt nhân lãnh đạo. Trước hết, cần phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội. Có dân chủ thì mới phát huy được cao nhất trí tuệ tập thể để xây dựng văn kiện có chất lượng cao, chuẩn bị được kỹ lưỡng về nhân sự tham gia cấp ủy đủ đức, đủ tài. Các đại hội cần khơi gợi được tinh thần trách nhiệm, khả năng cống hiến của các thế hệ đảng viên, sôi nổi thảo luận, tránh dập khuôn, đồng tình cho xong. Đồng thời, việc phát huy dân chủ phải gắn với kỷ cương, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chống lại tư tưởng cục bộ, bè phái. Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thực sự dân chủ, thành công, sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Có lẽ đối với đa số đảng viên hiện nay không gì dễ tiếp nhận bằng việc mở rộng dân chủ.
NGUYỄN LƯU THANH XUÂN