 |
| Soái hạm Gregorio del Pilar của hải quân Philippines mua từ Mỹ năm ngoái. Ảnh: Flirk |
Trái ngược với những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc
trước đây trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông,
Philippines tuyên bố sẽ áp dụng chính sách ngoại giao thân thiện với nền
kinh tế lớn thứ hai thế giới, với sự giúp sức từ Liên hợp quốc.
"Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ với Trung Quốc", Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario nói trên nhật báo Inquirier.
"Là những người bạn thân thiết với tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai
nước, Trung Quốc và Philippines đang nỗ lực để vượt qua mọi thử thách
trong quan hệ song phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết
lẫn nhau".
Khi được hỏi về những hành động cụ thể của Philippines
nhằm xóa bỏ khoảng cách trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, ông
del Rosario cho hay, nước này và ASEAN
đang hợp tác để tạo ra khuôn khổ hành động, hướng đến tách biệt những
khu vực tranh chấp trên biển Đông khỏi những vùng không xảy ra tranh
chấp, trong đó có việc soạn thảo Quy tắc ứng xử giữa các bên tranh chấp
trên biển Đông (COC).
"Chúng tôi cũng đang lựa chọn cách thức tốt nhất để
đạt được cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các đề xuất mà Hội nghị Liên hợp quốc về Luật biển (Unclos) đưa ra", ông del Rosario nói thêm và
khẳng định Liên Hợp Quốc có vai trò quan trọng trong giải quyết tranh
chấp khu vực.
Del Rosario nói ông tin rằng Trung Quốc dự kiến sẽ
đồng thuận quan điểm của chính phủ Philippines trong vấn đề này. Trong
khi đó các nhà phân tích nhận xét rằng Manila đang tỏ một thái độ mềm
mỏng và "dịu giọng" hơn so với những tuyên bố trước đó liên quan đến
Trung Quốc.
Đầu tuần này Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ trước việc
Philippines đề xuất sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ ở quốc đảo. Hôm
30-1, Global Times, phụ bản của một cơ quan phát ngôn của Đảng
Cộng sản Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh cần áp đặt các biện pháp trừng
phạt kinh tế Philippines vì đã bắt tay với Mỹ. Tờ báo này cũng kêu gọi
Bắc Kinh đóng băng các hoạt động kinh doanh với Philippines.
Philippines bắt đầu tăng cường hợp tác hải quân với Mỹ
sau các vụ đụng độ với Trung Quốc trên biển Đông năm ngoái. Manila tăng
cường tập trận chung với Washington, bên cạnh cải thiện năng lực quân
sự bằng cách mua các khí tài từ Mỹ.
Chính sách này của Philippines lại phù hợp với chiến
lược trở lại Thái Bình Dương và tăng hiện diện quân sự của Tổng thống
Barack Obama. Mỹ cũng nhiều lần ra tuyên bố về vấn đề biển Đông, kêu gọi
các bên giải quyết tranh chấp theo cách hòa bình đồng thời khẳng định
sẽ ủng hộ Philippines trong vấn đề chủ quyền.
Biển Đông là tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa 5 nước
gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Đây là tuyến
đường thương mại quan trọng và có nguồn tài nguyên dồi dào.
Anh Ngọc (VnE)