 |
| Tàu cứu hộ Fotiy Krylov xuất hiện ở vịnh Manila sáng 31-1-2012 - Ảnh: Inquirer.net |
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây khẳng định, Nga là một phần không thể tách rời của châu Á - Thái Bình Dương.
“Sự hợp tác với các nước khu vực châu Á - Thái Bình
Dương trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, cũng như các quá trình liên
kết khu vực là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” - RIA Novosti dẫn lời ông
Dmitry Medvedev khẳng định.
Từ năm 2010, Hội đồng Nga về Tổ chức Hợp tác an ninh
châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP) đã trình lên Tổng thống Dmitry Medvedev
bản báo cáo “Hướng Đông: chiến lược của Nga trong khu vực châu Á - Thái
Bình Dương” với phương châm “Dựa vào phương Tây, ổn định phía Nam và
hướng sang phương Đông”. CSCAP mô tả Nga như là một cầu nối tiềm năng
giữa châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.
Hướng về châu Á - Thái Bình Dương
Năm 2012, Nga giữ chức chủ tịch luân phiên của Diễn đàn
Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), khu vực chiếm đến 54%
GDP toàn cầu và 40% tổng kim ngạch thương mại quốc tế. Giới chuyên gia
nhận định sau khi Washington khẳng định tăng cường hiện diện quân sự và
kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương, Matxcơva xem ra cũng không muốn chậm
chân.
Tổng thống Medvedev cho biết, Nga sẽ tăng cường thương
mại trong khối APEC thông qua tăng cường liên kết Á - Âu. Tổng giám đốc
Hội đồng sự vụ quốc tế của Nga Andrey Kortunov cho biết từ năm 2011, Nga
ngày càng coi trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách
đối ngoại của mình do tầm quan trọng và vai trò của khu vực này ngày
càng tăng trên thế giới.
Tìm thêm các đối tác
Thị trấn Nadin, CH Fiji là điểm dừng chân cuối cùng
(ngày 2-2) của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến công du châu Á
- Thái Bình Dương bắt đầu từ ngày 28-1-2012. Theo RIA Novosti, đây là
chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Nga tới Fiji kể từ năm 1974.
Chuyến thăm nhằm mục đích thiết lập một cơ chế đối thoại chính trị
thường xuyên và mở rộng hợp tác trong các vấn đề quốc tế cũng như đàm
phán hợp tác thương mại, đầu tư và các dự án nhân đạo.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định chuyến đi của ông Lavrov
là một sự tiếp nối nhằm thắt chặt quan hệ mọi mặt với các quốc gia trong
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. “Thái Bình Dương ngày nay là khu vực
ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Nga đang có các đối tác quan
trọng tại đây” - ông Lavrov tuyên bố.
Trả lời câu hỏi về chính sách mới của Mỹ hướng tới khu
vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Khu vực này đang
trở thành một thế lực của nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng về kinh tế
sẽ dẫn tới ảnh hưởng về chính trị. Và chắc chắn những quan tâm đến khu
vực này, như chúng ta đã thấy, sẽ tạo ra một số rủi ro về an ninh. Nga
cố gắng tìm kiếm các đối tác trong khu vực và chúng tôi thật sự muốn hợp
tác đôi bên cùng có lợi để đẩy mạnh các quan hệ và tăng cường các
chuyến thăm đến khu vực này”.
Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tới Nhật Bản, Brunei, New
Zealand và Úc cùng với những thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế và an
ninh với các quốc gia này.
|
Tàu chiến Nga thăm Philippines
Từ ngày 31-1, ba tàu của hải quân Nga đã xuất hiện
trong vùng biển Philippines, trong đó có tàu khu trục chống tàu ngầm
Admiral Panteleyev, tàu chở dầu Boris Botuma và tàu cứu hộ Fotiy Krylov.
Người phát ngôn hải quân Philippines Omar Tonsay cho
biết tàu Admiral Panteleyev cập cảng South Harbor, hai chiếc Boris
Botuma và Fotiy Krylov cập cảng ở vịnh Manila vào sáng 31-1.
“Chuyến viếng thăm ba ngày này hi vọng sẽ thắt chặt mối
quan hệ giữa hải quân hai nước thông qua một loạt sự kiện đã lên lịch
trình nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau” - ông Tonsay
nói.
Theo Inquirer, từ năm 2009, Nga và Philippines đã ký
thỏa thuận ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Philippines và Bộ Quốc phòng Nga
về việc trao đổi quốc phòng và các đoàn đại biểu quân đội. |
MỸ LOAN (TT)