Nhân kỷ niệm lần thứ 82 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930-3/2/2012), báo "Paxaxôn" - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách
mạng Lào - số ra ngày 3/2 đã có bài xã luận chào mừng.
Xã luận nêu bật quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt
Nam cũng như những thành quả cách mạng lớn lao của Đảng trong 82 năm qua. Bài
viết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin và tư
tưởng Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt
Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc theo đường lối của chủ nghĩa xã
hội.
Đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng đã đem lại ổn định
chính trị, trật tự xã hội; kinh tế phát triển nhanh chóng, liên tục và bền vững;
đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng và an ninh vững mạnh;
quan hệ quốc tế mở rộng; vai trò và uy tín của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam ngày càng nổi bật và nâng cao trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Đều xuất thân từ Đảng Cộng sản Đông dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng
lập, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có mối quan hệ đặc
biệt, trên cơ sở lý tưởng vững chắc, trước sau như một, đồng cam cộng khổ, sống
chết có nhau.
Trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết
đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai
nước Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và
Chủ tịch Souphanouvong gây dựng đã trải qua muôn vàn thử thách, đến nay đã trở
thành tài sản quý báu của hai dân tộc, đang được tăng cường và phát triển cả về
chiều rộng và chiều sâu trong mọi lĩnh vực và đang không ngừng đơm hoa kết trái,
đem lại lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước.
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào bày tỏ lòng biết
ơn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn
dành cho Cách mạng Lào sự giúp đỡ vô cùng quý báu. Nhân dân các dân tộc Lào
không bao giờ quên sự hy sinh lớn lao của nhân dân Việt Nam anh em đã thực hiện
nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp Cách mạng Lào trong suốt mấy chục năm. Những công
ơn đó đã mãi mãi khắc sâu trong trái tim của nhân dân các dân tộc Lào và không
gì có thể xoá bỏ được.
Xã luận chúc Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em giành được
những thắng lợi to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần
thứ 11, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, cũng như mục
tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
(TTXVN/Vietnam+)