 |
| Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad - Ảnh: AP |
Hãng tin Iran Mehr cho biết 79 nghị sĩ đã ủng hộ một
nghị quyết buộc tổng thống phải ra điều trần. Năm 2011, các nghị sĩ Iran
từng tìm cách triệu tập ông Ahmadinejad ra quốc hội, nhưng thiếu mất
vài phiếu để đạt mức một phần tư trong quốc hội 290 ghế theo luật định. Cuộc điều trần về “những
bất ổn” liên quan tới việc điều hành nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn
của đất nước.
Lần triệu tập này, mà ông Ahmadinejad phải chấp hành
trong thời hạn một tháng, là một sự kiện hiếm thấy trong nền chính trị
Iran. Báo chí phương Tây nói đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ
trong chính sách của những người thân cận với ông Ahmadinejad và những
đồng minh của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.
Việc ông Ahmadinejad trình diện trước Quốc hội Iran sẽ
là lần đầu tiên kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979, cơ quan lập pháp
nước này kiếm đủ phiếu để buộc người đứng đầu nhà nước phải ra điều
trần.
Mohammad Reza Bahonar, phó chủ tịch Quốc hội Iran, nói
các nghị sĩ không hài lòng với những trả lời bằng văn bản trước đó của
ông Ahmadinejad về các chất vấn của họ, theo trang web tin Iran Khabar
Online.
Dự kiến trong phiên điều trần, các nghị sĩ sẽ đặt vấn
đề với ông Ahmadinejad về việc ông đã tìm cách phớt lờ các yêu cầu của
dân biểu. Những câu hỏi được nêu ra thuộc hàng loạt lĩnh vực, từ những
quan ngại về kinh tế, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, quy trình đề cử các bộ
trưởng và tăng trưởng kinh tế chậm chạp dưới thời ông Ahmadinejad.
Nền kinh tế Iran vốn đã gặp nhiều bất trắc càng trở nên
khó khăn hơn do các lệnh cấm vận của phương Tây vì căng thẳng ngoại
giao. Ngày ông Ahmadinejad ra điều trần chưa được xác định, nhưng sẽ
diễn ra trước các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3.
Ngoài suy thoái kinh tế và lạm phát cao, nhà chức trách
Iran đang phải đối phó với một vụ vỡ nợ tín dụng đen lên tới 2,6 tỉ
USD, và các đối thủ chính trị của ông Ahmadinejad cáo buộc những đồng
minh của ông là nghi can chính trong vụ này.
Hải Minh (TT)