
|
Phun hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết ở phường Thanh Bình (TP
Hải
Dương). Ảnh tư liệu
|
Năm 2009, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hải Dương rất phức tạp. Sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, các bệnh truyền nhiễm như: sốt phát ban dạng sởi, rubella, quai bị, thuỷ đậu, hội chứng lị, tiêu chảy cấp… bùng phát. Đặc biệt, dịch cúm A (H1N1) bắt đầu xuất hiện. Ngày 17-8, thành phố phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A (H1N1) là anh Lê Văn Tuấn, 43 tuổi, ở phố Bắc Sơn, sau đó bệnh nhân thứ 2 là Nguyễn Hoàng Phương, 19 tuổi, ở phường Quang Trung. Từ đó, dịch lây ra diện rộng: Trường THCS Ngô Gia Tự có 13 cháu sốt viêm long đường hô hấp, lấy 9 mẫu gửi xét nghiệm thì cả 9 mẫu đều dương tính với cúm A (H1N1); Trường THPT Nguyễn Trãi cũng có 3 học sinh nhiễm cúm A (H1N1). Số học sinh ốm sốt phải nghỉ học ở các trường học trên địa bàn thành phố bình quân mỗi ngày có 42 em, ngày cao điểm lên tới 150 em. Tính đến ngày 30-11-2009, toàn thành phố có 1.100 người nghi mắc cúm, 438 người nghi nhiễm cúm cao được điều trị. Ngoài ra, bệnh sốt xuất huyết cũng xuất hiện, với 8 ca mắc...
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người. Với phương châm phòng dịch là chính; dịch xảy ra phải xử lý ngay, không để lây lan, trung tâm đã mở 2 lớp tập huấn cho 130 cán bộ, viên chức tại trung tâm và 242 cộng tác viên y tế thôn, đội, cán bộ làm công tác y tế tại các trường học, doanh nghiệp về phương pháp chẩn đoán, điều trị và điều trị dự phòng cúm A (H1N1); chỉ đạo các trạm y tế phường, xã huy động mọi nguồn lực triển khai tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh và tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể làm tốt công tác vệ sinh môi trường; đồng loạt phun hoá chất xử lý phòng dịch ở các trường học, nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tăng số lượng và thời lượng phát tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh; mở các kênh thông tin khác dưới nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động trên các đường phố, khu dân cư, phát các băng đĩa, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu, tờ rơi, tổ chức hội nghị lồng ghép, truyền thông về công tác phòng, chống dịch.
Cùng với tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thành phố cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình y tế quốc gia. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Điển hình như công tác tập huấn vệ sinh, an toàn thực phẩm vượt 74%; khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm vượt 69%; tiêm chủng mở rộng vượt 14%; khám sức khỏe định kỳ vượt 8%, xét nghiệm người lành mang trùng vượt 29%; tập huấn, tuyên truyền về HIV/AIDS được trên 400 buổi; kiểm tra được 670 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm; xây dựng được 6 phường, xã và 1 chợ điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm… Tuy vậy, bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch như: chưa có trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dẫn đến việc kiểm tra, đánh giá chủ yếu bằng cảm quan mắt thường, nên chưa có tính thuyết phục cao; các trạm y tế thiếu giường bệnh, cơ số thuốc và dụng cụ phục vụ khám, chữa bệnh; ngân sách chi cho lĩnh vực y tế dự phòng còn hạn chế…
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2010, Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực tham mưu cho UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn; triển khai và thực hiện nhanh các chỉ tiêu, kế hoạch của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các đề án của ngành y tế và UBND thành phố giao; xây dựng kế hoạch và thực hiện các đề án công tác phòng, chống dịch bệnh và các chỉ tiêu dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2010; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ ở các phường, xã, khu dân cư; tăng cường đào tạo và đào tạo lại chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế; đầu tư trang thiết bị và dụng cụ y tế, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế dự phòng, nhất là công tác phòng, chống dịch; chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người; bảo đảm cung ứng thuốc, vắc-xin, hoá chất đầy đủ, kịp thời và bảo quản, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả…
HẢI HÀ