 |
|
Quảng cáo ở TP Hải Dương đã đi vào nền nếp, bộ mặt đô thị khang trang hơn |
TP Hải Dương là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển hạ tầng cơ sở, hoạt động quảng cáo cũng ngày càng phát triển.
Trưởng phòng văn hóa - thông tin thành phố Bùi Dương Nghĩa cho biết: Trên địa bàn thành phố có khá nhiều hình thức quảng cáo khác nhau như: pa-nô tấm lớn cạnh các trục quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện và một số vị trí cạnh ngã ba, ngã tư; quảng cáo áp-phích, tờ rơi, số điện thoại, khoan cắt bê-tông... trên các tường nhà, công trình công cộng, vỉa hè, trên cây và phát trực tiếp nơi công cộng; quảng cáo trên xe đẩy, xe ô-tô, bán rong trên đường phố.
Hiện nay, trên đia bàn thành phố có 26 doanh nghiệp làm nhiệm vụ kẻ vẽ bảng hiệu, thì chỉ có 6 đơn vị đăng ký làm bảng tấm lớn, nhưng hoạt động vẫn mang tính manh mún, chủ yếu là cung cấp hoạt động quảng cáo nhỏ lẻ, thiếu tính chuyên nghiệp, khả năng tiếp cận khách hàng lớn chưa cao...
Theo thống kê của phòng văn hóa - thông tin thành phố, năm 2008 có 96 lượt đơn vị, cá nhân đề nghị cấp phép các loại hình quảng cáo. Như vậy, số lượng tổ chức, cá nhân đến đăng ký xin làm thủ tục cấp giấy phép quảng cáo là rất nhỏ so với số tổ chức, cá nhân đã thực hiện trên địa bàn. Các doanh nghiệp làm quảng cáo ở tỉnh ta chưa nhiều, hầu hết là các đơn vị quảng cáo ở Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh khác thực hiện. Đặc biệt, đối với các bảng quảng cáo lắp đặt tại các cửa hàng, nhà dân có tới 95% là không xin phép. Theo khảo sát sơ bộ của phòng văn hóa - thông tin thành phố, có khoảng 3 nghìn biểu quảng cáo trái phép lắp đặt tại các cửa hàng đại lý, nhà dân, chủ yếu nằm trên các đường Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Điện Biên Phủ...
Để thực hiện đúng các quy định về quảng cáo và quy chế quản lý đô thị, thiết thực kỷ niệm 205 năm khởi lập Thành Đông, 55 năm giải phóng TP Hải Dương, chào mừng thành phố được công nhận là đô thị loại II và Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, ngày 16-6-2009, UBND thành phố đã có kế hoạch kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn, từng bước đưa hoạt động quảng cáo vào đúng quy định đã được UBND tỉnh phê duyệt; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm. Đặc biệt là công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc chấn chỉnh quảng cáo, giúp người dân hiểu được các lỗi sai phạm để tự nguyện chấp hành.
Các phường, xã đã ra quân, phối hợp với các lực lượng kiểm tra liên ngành, lập biên bản thu giữ trên 12 nghìn tang vật gồm biển quảng cáo hộp, biển quảng cáo trên cành cây, cột điện; thu giữ loa quảng cáo rao vặt, hướng dẫn cho 2.550 hộ đăng ký chấp hành quy định của pháp luật về quảng cáo, lập biên bản đối với 2.490 hộ, cá nhân vi phạm; thu giữ 1.475 biển quảng cáo di động, trên vỉa hè, trên cành cây, cột điện, gắn ở tầng 1 nhô ra quá quy định. Hướng dẫn cấp phép cho 620 hộ thực hiện quảng cáo và đăng ký biển hiệu quá cỡ, thu giữ trên 4 nghìn băng-dôn, áp-phích các loại, trên 5 nghìn tờ rơi quảng cáo trái phép; hướng dẫn 1.452 hộ dân tự tháo dỡ các biển quảng cáo trái phép; tháo dỡ 64 lều bạt có nội dung quảng cáo...
Nhờ chỉ đạo tập trung và ra quân quyết liệt nên cơ bản các tuyến đường, phố không còn biển quảng cáo vi phạm. Các tuyến đường, phố như đại lộ Hồ Chí Minh, phố Hoàng Văn Thụ, phố Phạm Ngũ Lão... không còn biển quảng cáo vi phạm.
NGỌC TUÂN