
|
Một góc TP Hải Dương. Ảnh: Thành Chung
|
Từ năm 2005 đến 2008, TP Hải Dương đã thu được 217 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Thành phố đã chi 197 tỷ 826 triệu đồng để giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình hạ tầng đô thị. Kinh phí 10% trích từ tiền thu sử dụng đất đã được TP Hải Dương đầu tư cho 15 dự án, gồm cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Việt Hoà, Tứ Minh; quy hoạch chi tiết các phường, xã; quy hoạch chỉ giới hồ, hào thành; điều tra khảo sát xây dựng bảng giá đất hằng năm; đo đạc, lập bản đồ khu vực các doanh nghiệp và đất nông nghiệp; lập kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010; hệ thống thoát nước thành phố đến năm 2020; công bố và cắm mốc các dự án quy hoạch; quy hoạch 6 xã mới về thành phố...
Đến nay, thành phố mới cấp được 9 tỷ 563 triệu đồng, đạt 35%. Theo kế hoạch, năm 2010 thành phố sẽ tiếp tục sử dụng 10% trích từ tiền sử dụng đất cho các dự án quy hoạch hai bờ sông Thái Bình và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Như vậy, đến năm 2010 nhu cầu sử dụng vốn từ nguồn trích 10% tiền sử dụng đất của thành phố khoảng 22 tỷ 694 triệu đồng. TP Hải Dương đề nghị tỉnh hỗ trợ và có chế độ quan tâm cho phép trích tỷ lệ phần trăm cao hơn.
Sau khi nghe lãnh đạo thành phố giải trình một số vấn đề mà các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh ghi nhận: Thành phố tích cực thực hiện đấu giá sử dụng đất; tích cực đầu tư các công trình trên địa bàn thành phố. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại như: việc đấu giá sử dụng đất chưa tương xứng với tiềm năng thành phố; việc trích sử dụng 10% thu được tiền sử dụng đất chưa đạt hiệu quả cao, một số khoản đầu tư chưa sát với Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các phòng, ban chức năng thành phố cần xem xét, tham mưu cho UBND thành phố đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
VIỆT CƯỜNG