 |
|
Diều Thuyền truyền thống của Việt Nam
|
Hơn 100 loại diều của Việt Nam được giới thiệu với du
khách. Những cánh diều mang phong cách đặc trưng của 3 miền Bắc - Trung
- Nam. Bên cạnh đó có những loại diều đã được cách tân để tiện di
chuyển… Song nét văn hóa Việt luôn ẩn hiện trong mỗi cánh diều.
 |
|
Du khách đang được giới thiệu về loại sáo gắn trên diều
|
Hòa chung không khí tưng bừng chào mừng Đại lễ 1.000
năm Thăng Long, Ban tổ chức muốn truyền tải đến mọi người một nét đẹp
truyền thống văn hóa, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, đồng thời là thông
điệp để cùng nhau bảo tồn, phát huy.
Bên lề triển lãm, Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông
Quan Hằng Cao, người đã có gần 60 năm đam mê và đau đáu muốn đưa cánh
diều Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
 |
|
Ông Quan Hằng Cao
|
PV: Đang sinh sống và làm việt ở nước ngoài, vì sao ông luôn quan tâm đến diều Việt?
Ông Quan Hằng Cao: Tôi là Việt kiều đang sống ở
nước ngoài (Vương quốc Anh). Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Từ bé,
tuổi thơ của tôi luôn gắn với cánh diều, đó là trò chơi hấp dẫn và đã
làm tôi đam mê.
PV: Được biết ông thường xuyên về Việt Nam mỗi khi
có lễ Hội thả diều như ở Đan Phượng (Hà Nội) vào ngày 15/3 hàng năm,
hay hội thi thả diều vừa rồi diễn ra ở Vũng Tàu. Qua những dịp như vậy,
ông có cảm nhận gì?
Ông Quan Hằng Cao: Diều Việt Nam có những nét
đẹp lôi cuốn, tôi muốn khám phá thú chơi này. Tôi muốn đưa cánh diều của
Việt Nam ra nước ngoài, để thế giới hiểu về diều và con người Việt Nam.
Chơi diều cũng là một nghệ thuật đậm nét văn hóa mang tính cổ truyền.
Trong dịp chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, câu lạc bộ diều chúng
tôi sẽ tổ chức lễ hội thả diều tại SVĐ Mỹ Đình từ ngày 6 đến 9-10.
Bên cạnh đó, Triển lãm về diều ngày hôm nay cũng là dịp chuyền tải thông điệp hoà bình, thân thiện và đoàn kết.
PV: Vậy xin ông cho biết vài nét đặc trưng của diều Việt Nam?
Ông Quan Hằng Cao: Trên thế giới nghệ thuật
diều rất phát triển, diều Việt Nam chưa được biết đến. Tôi vẫn có mơ ước
làm thế nào để cho thế giới biết đến Diều Việt Nam. Mỹ thuật và kỹ
thuật của diều Việt Nam tương đối tốt, bay cao và theo ý muốn. Diều
truyền thống Việt Nam vẫn được đánh giá cao, tuy nhiên vẫn chưa đưa được
diều ra thế giới. Sáo gắn trên diều luôn làm say đắm lòng người, mang
nét riêng của dân tộc. Tôi ước mơ nước ta có Một Hiệp hội Diều, quảng bá
cho thế giới biết đến thông qua 1 tổ chức. Từ đó, các CLB nên tập hợp
nhau lại, chia sẻ kinh nghiệm, nâng Diều Việt Nam lên tầm cao mới.
PV: Xin cảm ơn ông!
(Theo VOV)