Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu sôi nổi tham luận về mối quan hệ của xứ Đông - Hải Dương với Thăng Long - Hà Nội. Các tham luận đều nhất trí cao xứ Đông xưa có vị trí vô cùng quan trọng đối với kinh thành Thăng Long, trở thành mảnh đất văn hóa, là “phên giậu” phía đông của Kinh thành Thăng Long xưa; đồng thời, là mảnh đất khoa bảng, có nhiều tiến sĩ thời phong kiến nhất cả nước, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội…, là nhân tố góp phần bảo vệ, thúc đẩy Kinh đô Thăng Long phát triển.
Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS. TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật đã đánh giá cao chất lượng của các bài tham luận, với việc đề cập đến hầu hết mối quan hệ giữa xứ Đông với Kinh thành Thăng Long xưa, trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự; khẳng định xứ Đông xưa có vị trí chiến lược quan trọng, che chở, bảo vệ kinh thành Thăng Long; nơi cung cấp sản vật, nhân tài cho đất nước. Xứ Đông cũng là nơi hội tụ, phát triển nền văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Ngày nay, Hải Dương trở thành trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, vị trí quan trọng, hỗ trợ thúc đẩy Thủ đô ngày một phát triển...
* Trong cuộc thi tìm hiểu "Thăng Long - Hà Nội 1000 năm văn hiến và anh hùng", tỉnh ta có hơn 175 nghìn bài dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã chấm và lựa chọn 100 bài gửi về Trung ương. Tại lễ trao giải cuộc thi do Trung ương tổ chức vào sáng 4-10, tỉnh ta đoạt giải nhì tập thể; ông Bùi Xuân Nhạn (Đồng Quang, Gia Lộc) đoạt giải nhất cá nhân và ông Hà Quang (TP Hải Dương) đoạt giải khuyến khích cá nhân.
PV - CTV