
|
Khách hàng chọn mua sảm phẩm May 10 ở đại lý số 1, đường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương). Ảnh: Thành Chung
|
Hiện nay, đang tồn tại tình trạng một bộ phận người có thu nhập cao sính dùng hàng ngoại. Còn với phần lớn người nghèo thì chịu sự cám dỗ của hàng ngoại rẻ tiền (chủ yếu là hàng Trung Quốc). Chính vì vậy, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là rất kịp thời.
Là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện và bảo vệ quyền lợi cho một lực lượng đông đảo trong xã hội (phụ nữ và trẻ em), các cấp Hội Phụ nữ đã xác định việc tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên hưởng ứng cuộc vận động (CVĐ) là một việc làm cấp thiết, “ích nước, lợi nhà”; vừa thể hiện được lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, vừa thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong những năm qua, các cấp hội đã có nhiều hình thức vận động chị em tiêu dùng hàng Việt, như CLB “Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú”; tiêu dùng những sản phẩm do trong nước sản xuất hoặc "cây nhà, lá vườn".
Để thiết thực hưởng ứng CVĐ các cấp hội đã chọn ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10 vừa qua để tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của CVĐ. Sau học tập, nhiều cơ sở hội cũng tổ chức cho chị em toạ đàm về vấn đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Hội Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình để hỗ trợ thực hiện CVĐ có hiệu quả hơn, như chỉ đạo 12 huyện, thành phố xây dựng mô hình “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng” với các chủ đề: nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; vận động chị em phổ biến cho nhau kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm có sẵn trong vườn nhà, tại địa phương để nuôi con, chăm sóc gia đình. Hàng nghìn gia đình phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng được ô dinh dưỡng trong vườn nhà với đủ các loại rau quả: rau ngót, rau cải, đu đủ, chuối tiêu, trứng gà, sữa đậu nành, cá, tép… Đó cũng là hàng Việt bổ dưỡng, an toàn.
Đối với các nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh, Câu lạc bộ (CLB) nữ doanh nghiệp tập chung khai thác các dự án hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm truyền thống như: chiếu cói, mây tre đan, thêu, móc…; tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng quản lý doanh nghiệp Ma-két-ting sản phẩm, hội chợ xúc tiến thương mại… Chính những hoạt động này đã giúp chị em quảng bá được sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất tới đông đảo người tiêu dùng Việt Nam và cả thị trường quốc tế.
Với mong muốn góp sức thực hiện tốt CVĐ, chúng tôi xin đề xuất: Đảng, Nhà nước cần có chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp nữ, sản xuất nhiều hàng hoá bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp với sức mua của người Việt Nam; quan tâm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam phải tận dụng cơ hội này để chinh phục người tiêu dùng trong nước bằng chất lượng và giá thành sản phẩm của mình, không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn phải quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích của cộng đồng, xã hội…
VŨ THỊ THỦY (Hội Phụ nữ tỉnh)