Nhưng
trên thực tế chưa mấy hiệu quả khi nhiều vùng nông thôn người dân vẫn
chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc vận động này, chưa nói đến một số doanh
nghiệp lợi dụng chiêu bài “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
để mưu cầu lợi ích riêng của mình.
Ở
Quảng Bình, ngày 11-5 vừa qua, chúng tôi về vùng nông thôn của huyện Lệ
Thủy, đến xã nào cũng thấy tràn ngập hàng hóa của Trung Quốc, nhiều
nhất là đồ chơi đến hàng thực phẩm chế biến, bánh kẹo… Trước các cổng
trường học của xã Lộc Thủy, kẹo singgum, kẹo phát sáng Trung Quốc vẫn
bán tự do. Chị Th. ở chợ Hôm, Tuy Lộc hàng ngày theo xe lên Lao Bảo mua
hàng Trung Quốc, Thái Lan về bỏ mối ở chợ cho biết, người dân nông thôn
thích hàng Trung Quốc không phải do bền mà do giá rẻ. Mặt khác giá
chừng nào cũng có, nếu mới mua về bị hư hỏng sẽ được đổi lại ngay. Còn
hàng Việt Nam, chất lượng đăng ký một đàng nhưng thực tế một nẻo! Khi
được hỏi về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
chị hầu như không biết gì, ngay nói chuyện với nhiều em học sinh ở
Trường Trung học phổ thông huyện Lệ Thủy các em cũng trả lời chỉ nghe
qua tivi còn làm thì chịu.
Đến
chợ Tréo- thị trấn Kiến Giang, hàng đồ chơi Trung Quốc bày bán công
khai không tem hợp chuẩn; còn đồ điện, điện tử, điện lạnh thì khỏi phải
nói. Hỏi chuyện Ban quản lý chợ, ông cho biết chưa thấy tỉnh đưa hàng
“Việt Nam” về phục vụ, giới thiệu, bán cho dân lần nào. Anh Hoàng Minh
Hưng ở xã Lộc Thủy cho biết thêm, người dân nông thôn mất tin hàng Việt
Nam vì các doanh nghiệp, đại lý đánh vào tâm lý người dân nông thôn
thích hàng giá rẻ nên hay mang hàng quá đát, hàng kém phẩm chất về tiêu
thụ ở các xã nông thôn. Anh đơn cử, năm 2009 anh mua một lon trà bí
đao, xem còn hạn nhưng khi mở ra thì đục ngầu, có mùi như… nước cống.
Lên trả lại, người bán hàng cho biết không riêng mình anh mà nhiều
người đều bị như vậy.
Ở
Quảng Trị, dân số nông thôn chiếm đến 75,5%, phân bố trên một địa bàn
rộng lớn bao gồm cả miền núi, vùng gò đồi, ven biển… Tuy nhiên như ông
Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh cho biết:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hàng có xuất xứ từ Thái Lan,
Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường và được người tiêu dùng ưu tiên
chọn lựa. .
Đó
là thực tế khi vào chợ trung tâm Đông Hà, hàng Thái Lan và Trung Quốc
chiếm đến 70%. Trao đổi với chị Hương - hàng điện máy, chị cho biết, vì
khách hàng vào chợ Đông Hà trên 40% là khách du lịch, khách vãng lai,
đây là khách hàng tiêu tiền rất lớn và nhu cầu của họ cần thường là
“ngoại” nên tiểu thương trong chợ nếu bán hàng nội cũng không mấy người
mua! Chẳng riêng chợ Đông Hà, ngay các chợ huyện như Cam Lộ, Gio Linh,
Hồ Xá, Quảng Trị… thì lượng hàng ngoại cũng chiếm tỷ lệ áp đảo vì thói
quen dùng hàng “Thái” rất khó thay đổi của người dân ở đây. Khó đến nỗi
ngay mua sắm ở nhiều công sở, các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức xã
hội vẫn ưu tiên hàng… ngoại, chưa nói đến ở lứa tuổi thiếu niên, đang
đi học vẫn xem nhẹ hàng Việt.
Đề
cập vấn đề này, nhiều người cho rằng, không phải Quảng Trị xem thường
trái lại rất quan tâm là đàng khác. Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Quyết định
số 789/2010 thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam" phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để
thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này. Đặc biệt mạng lưới thương mại
và dịch vụ nông thôn phát triển rộng khắp. Trên 50 xã có chợ, chợ liên
xã và chợ trung tâm cụm xã cùng hàng nghìn điểm thu mua nông sản, buôn
bán vật tư phục vụ sản xuất, đời sống, bán lẻ hàng hóa tiêu dùng. Ở
những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh nhất của tỉnh, đang phát
triển mạnh loại hình chợ lưu động trên các phương tiện vận tải (bao gồm
cả xe tải hạng nặng, hạng nhẹ và xe máy)… Thế nhưng, điều đáng nói ở
đây là phần lớn việc buôn bán trao đổi hàng hóa tiêu dùng ở địa bàn
nông thôn do tư nhân điều tiết, chi phối. Vấn đề chủng loại, quy cách,
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sử dụng hàng hóa...
thường không được chú trọng, ngay các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra,
kiểm sóat cũng thả nổi. Chính vì vậy, khi đời sống được nâng cao nếu
hàng nội không đáp ứng yêu cầu thì với tâm lý “sính hàng ngoại” , người
nông dân Quảng Trị quay lưng với hàng nội là lẽ thường tình.
Tại
Thừa Thiên Huế trong Hội nghị sơ kết cuộc vận động "Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam" vào ngày 15/4/2010 vừa qua do Ủy ban mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức, Ban chỉ đạo cho biết, chương
trình "Đưa hàng Việt về nông thôn" được các doanh nghiệp trong tỉnh
hưởng ứng tích cực, nhiều phiên chợ bán hàng khuyến mại đã được tổ chức
tại xã vùng núi, vùng sâu thuộc huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc,
Nam Đông, A Lưới… của Công ty cổ phần Espace Business Huế; HTX Thương
mại- Dịch vụ Thuận Thành, Xí nghiệp Thành Lợi; Công ty TNHH Coopmart
Huế... Đặc biệt,trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, một số doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh đã đăng ký đưa hàng về nông thôn phục vụ nhân dân với
nhiều loại hình khuyến mại phong phú, hấp dẫn đã góp phần kích cầu tiêu
dùng ngoài ra còn giúp người tiêu dùng ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa
tiếp cận hàng hóa của Việt Nam, giá rẻ chất lượng tốt. Tuy
nhiên, việc tiếp cận thị trường nông thôn chưa được thường xuyên do địa
bàn rộng, mỗi phiên chợ bán hàng diễn ra 2-3 ngày, sự kết hợp giữa các
thương nhân với doanh nghiệp trong việc đưa hàng về nông thôn phục vụ
nhân dân còn thiếu chặt chẽ và chưa thống nhất, do đó từ tết đến nay
việc đưa hàng về các chợ nông thôn hầu như vắng bóng.
Chưa
nói đến, khá nhiều doanh nghiệp lợi dụng chiêu bài đưa hàng về nông
thôn để mưu cầu lợi ích riêng. Có hội chợ, mặc dầu trương biểu ngữ
“Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” nhưng khi Quản lý thị trường vào
kiểm tra thì hàng Việt chẳng có mấy gian, hàng hóa ngoại thì mập mờ
phần lớn không nhãn mác, không nhãn phụ như quy định. Từ
thực tế đó, không thể vận động người tiêu dùng nông thôn dùng hàng nội
trong khi hàng hóa không đảm bảo yêu cầu của người tiêu dùng về chất
lượng, mẫu mã, giá cả...
Phải
nói rằng, nông dân Việt Nam rất yêu nước, người tiêu dùng nông thôn
Việt Nam khá dễ tính nếu doanh nghiệp biết cách tiếp cận. Hàng hóa đáp
ứng được yêu cầu, phù hợp túi tiền.
(Theo Báo Công thương)