Bệnh viện K Trung ương thường
xuyên quá tải với việc điều trị cho khoảng 180.000 trường hợp ung thư
mỗi năm
Nhân Ngày Ung thư quốc tế (2-2), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và
Quỹ Phát triển quốc tế của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OFID) đã thỏa
thuận hợp tác hỗ trợ Việt Nam kiểm soát bệnh ung thư, đặc biệt là ở phụ nữ,
thông qua các dự án của Chương trình hành động điều trị ung thư (PACT) của IAEA.
Tổng Giám đốc OFID J.Al-Herbish đã chuyển cho Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano
450.000 USD để thực hiện các dự án này.
Chương trình PACT được IAEA khởi động từ năm 2004 nhằm giúp các nước thu nhập
thấp và trung bình đối phó với cuộc khủng hoảng bệnh ung thư đang tăng nhanh.
Cùng với các đối tác, IAEA tiếp tục các cam kết tăng cường kiểm soát bệnh ung
thư trên toàn cầu. IAEA và OFID đã thành công trong các dự án PACT ở Ghana,
Zambia, Urugoay, Albani, Nicaragua và Tanzania.
OFID đã hỗ trợ không hoàn lại
tới 800.000 USD trong 3 năm qua và số tiền cho vay thực hiện các dự án này thông
qua IAEA đã lên tới 15 triệu USD.
Tổng Giám đốc IAEA Amano nhấn mạnh Ngày Ung thư thế giới giúp nâng cao hơn
nữa nhận thức về bệnh ung thư, một trong số ít bệnh không lây nhiễm gây tử vong
lớn nhất thế giới. Cuộc chiến chống ung thư đã trở thành một trong các ưu tiên
hàng đầu của IAEA.
Trong 32 năm kể từ khi phát động cuộc chiến chống ung thư ở các nước thu nhập
thấp và trung bình, IAEA đã dành hơn 250 triệu USD cung cấp các dịch vụ, thiết
bị chống và điều trị, đào tạo nhân viên y tế nhằm nâng cao năng lực phòng chống
ung thư của các nước đang phát triển.
Một trong các dịch vụ thành công nhất và kéo dài suốt 40 năm qua là dịch vụ
kiểm tra với sự hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trợ giúp các nước điều
chỉnh hợp lý liều lượng phóng xạ trong điều trị ung thư.