
Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trồng cây tại khu di
tích lịch sử cách mạng đình làng Đọ Xá, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu
tiên của tỉnh
|
Sáng 3-2, nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2012), hưởng ứng Tết trồng cây, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử cách mạng đình làng Đọ Xá, phường Hoàng Tân (Chí Linh), nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh (3-1930).
Phát biểu với Đảng bộ và nhân dân phường Hoàng Tân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng, trong những năm tới, phường Hoàng Tân sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phường sớm hoàn thành việc xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng đình làng Đọ Xá khang trang.
Cùng ngày 3-2, cũng tại đình Đọ Xá, Hội Nhà báo tỉnh đã hưởng ứng Tết trồng cây.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Giang hưởng ứng Tết trồng cây* Ngày 3-2, huyện Bình Giang tổ chức phát động Tết trồng cây tại Trường Mầm non xã Thái Hòa. Năm nay, huyện có kế hoạch trồng 50 nghìn cây xanh các loại, bao gồm 30 nghìn cây ăn quả, 20 nghìn cây lấy gỗ và bóng mát. Huyện Bình Giang yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được ý nghĩa của việc trồng cây, tích cực cải tạo vườn tạp, khai thác các bờ vùng, đất trống quanh vùng chuyển đổi để trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: nhãn hương chi, cam đường canh, bưởi Diễn, đại táo, ổi Đài Loan... Đối với diện tích bờ kênh, mương, các trục đường giao thông liên huyện, liên xã thực hiện giao khoán cho từng hộ dân với phương châm “trồng cây nào sống cây đó”. Các xã Tráng Liệt, Hưng Thịnh, Thái Học, Nhân Quyền, Long Xuyên và thị trấn Kẻ Sặt tích cực chuyển đổi một phần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây cảnh, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.
PV