Chúng ta vừa kỷ niệm lần thứ 82 ngày thành lập Đảng quang vinh và đang thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong không khí đón mừng năm mới Nhâm Thìn. Trong những ngày này, chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đang xây dựng nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như lòng mong muốn của Bác. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đoàn kết, hy sinh, phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng.
Ở Hải Dương, trong những năm vừa qua, nhất là sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã vượt qua khó khăn, giành được những thắng lợi quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, anh nình - quốc phòng được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Những thắng lợi trên còn có thể to lớn và toàn diện hơn, nếu trong quá trình thực hiện, chúng ta không mắc phải một số hạn chế, yếu kém, trong đó có các nguyên nhân chủ quan.
Với khí thế mừng Đảng, mừng xuân, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta nguyện quyết tâm ra sức phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Đó là việc tiếp tục tiến hành củng cố, xây dựng Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra bước chuyển biến mới trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định và mục tiêu lý tưởng cách mạng, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động, củng cố tổ chức chặt chẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta. Nghị quyết Trung ương đã đề ra các nhóm giải pháp và nhấn mạnh: Muốn có được sức mạnh và uy tín thì Đảng phải tự rèn luyện, tự củng cố, đổi mới, chỉnh đốn. Cấp trên tự giác gương mẫu làm trước, tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình. Đấu tranh mạnh mẽ, chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu phải gương mẫu và chịu trách nhiệm về các hiện tượng tham nhũng, lãng phí xảy ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình...
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Bước sang năm 2012, đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bước đầu đã có những thành quả của năm 2011 tạo đà để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Chúng ta có thêm niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới. Vẫn đề mấu chốt bây giờ là phải chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra". Với niềm tin, khí thế và quyết tâm ấy, nhất định chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, đưa đất nước ta vững vàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
HỮU NGUYỄN