 |
| Từ vòng tới, giải Super League sẽ trở lại mang tên cũ V-League. Ảnh: Trần Tú. |
Trong công văn gửi VPF ngày 7-2, VFF đã yêu cầu đổi
tên giải Super League trở lại thành V-League. Giải hạng Nhất quốc
gia sau 4 vòng đấu nhận mác "V-League" sẽ trả lại cái tên này cho giải
vô địch quốc gia.
Công văn của VFF đã cụ thể hóa yêu cầu từ Tổng cục
TDTT về việc giữ lại cái tên thuần Việt và dễ hiểu cho giải vô địch bóng
đá chuyên nghiệp. Trong công văn gửi VFF trước đó, Tổng cục TDTT cho
rằng tên gọi của giải vô địch bóng đá quốc gia là yếu tố quan trọng để
xác định nguồn gốc của quốc gia tổ chức giải đấu và phải được thể hiện
bằng ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó.
Thời hạn áp dụng lại tên cũ V-League và hạng Nhất cho các giải bóng đá chuyên nghiệp là từ vòng 5 khởi tranh vào ngày 11-2.
Chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 4 vòng đấu, cái tên Super
League sẽ không còn được gắn với giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp mà
lưu lại trong lịch sử giải này với kỷ lục thời gian tồn tại ngắn nhất
nếu theo đúng tinh thần chỉ đạo của VFF.
Trước yêu cầu này, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho
biết: "VPF sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ các cơ quan chức năng, giới
truyền thông và người hâm mộ để việc tổ chức giải ngày một tốt hơn. Việc
thay đổi tên giải cũng không phải là chuyện phức tạp, nhưng chúng tôi
cũng cần lấy ý kiến của HĐQT".
Phản ứng trước yêu cầu đổi tên giải, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh cho rằng, việc
không thống nhất từ đầu, thay tên giải giữa chừng gây khó khăn về tiền
bạc và thời gian cho các CLB cũng như ban tổ chức sân vì sẽ phải làm lại
hệ thống bảng quảng cáo, áo đấu, lịch thi đấu, vé vào sân...đã in sẵn
logo Super League.
Cầu thủ Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng) thì cho rằng,
cái tên giải không quan trọng, mà điều cần làm là cải cách được bóng đá,
nâng cao chất lượng, không để dư luận chỉ trích nhiều.
Trong công văn gửi VPF, ngoài việc đổi tên giải, VFF
cũng chỉ đạo VPF tiếp tục điều hành các giải đấu theo Quy chế 2011 trong
khi chờ Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch thông qua Quy chế mới.
Việc áp dụng Quy chế cũ cũng đồng nghĩa với việc các
giải bóng đá chuyên nghiệp vẫn mang tên V-League và hạng Nhất, chứ không
phải là Super League và V-League như đề xuất trong Quy chế mới.
Trước đó, VFF đã trình bản Quy chế này lên Tổng cục
TDTT để thông qua, nhưng Tổng cục vừa trả lại với lời giải thích: "Tổng
cục không làm hộ việc của VFF".
Như vậy, những điều khoản yêu cầu mở cửa cho cầu thủ Việt kiều và cầu thủ trẻ ở cấp CLB hiện thời chưa có hiệu lực.
Anh Dũng (VnE)