
Công ty CP Điện Hòa Vũ tiếp nhận đến đâu, đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp đến đóHiện nay, huyện Kim Thành có nhiều xã đã bàn giao lưới điện hạ áp cho Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương. Theo lãnh đạo huyện, ngành điện đã tích cực tiếp nhận lưới điện hạ áp ở nông thôn thì cần sớm ưu tiên đầu tư nâng cấp mạng lưới, nhất là ở các vùng sâu, xa, chất lượng điện còn hạn chế. Lưới điện của xã Kim Đính được bàn giao cho ngành điện từ năm 2007, nay đã được cấy thêm máy biến áp, cải tạo lại đường dây, nhưng chưa hoàn thiện. Tiếp theo là hàng loạt xã: Kim Anh, Kim Lương, Kim Khê, Cẩm La, Liên Hoà, Việt Hưng... "về" ngành điện, được thay khá nhanh công tơ mới, nhưng việc cải tạo lưới điện lại... chưa nhanh.
Phải chăng đó là nguyên nhân một số HTX dịch vụ điện như Lai Vu, Kiến Đức, Đại Xuyên (xã Đại Đức)... đã không bàn giao tiếp và gần đây xuất hiện các công ty cổ phần điện ở các xã như Cổ Dũng, Kim Xuyên, Tam Kỳ, Phúc Thành... Trong số này đã xuất hiện mô hình công ty cổ phần điện hoạt động hiệu quả. Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kim Thành Nguyễn Văn Vượng cho biết, quan điểm của huyện là đa dạng hoá các mô hình quản lý lưới điện hạ áp và bán lẻ điện dân dụng nông thôn. Thực tế cho thấy, cạnh tranh giữa các đơn vị đã tăng hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn việc đầu tư cải tạo và quản lý lưới điện, bán lẻ điện cho nhân dân. Tổn thất điện năng trung bình dưới 10%. Hầu hết các công ty cổ phần điện đều có "đường dây đẹp, điện sáng hơn"; thực hiện thu tiền điện tại nhà... có nơi còn hỗ trợ hệ thống đèn và điện chiếu sáng công cộng của thôn, xóm.
Điển hình là Công ty CP Điện Hoà Vũ hiện đang quản lý và bán lẻ điện trên địa bàn 3 xã Cộng Hoà, Thượng Vũ và Kim Tân. Công ty hiện có 17 cán bộ, nhân viên, gồm 2 trung cấp kỹ thuật điện và 15 người có chứng chỉ nghề điện. Theo ông Tạ Quang Minh, Giám đốc công ty: "Hoà Vũ được thành lập từ tháng 4 - 2009, tiền thân là HTX Dịch vụ điện Thượng Vũ. Năm đầu thành lập, công ty đã tiếp nhận lưới điện xã Cộng Hoà, năm 2010 tiếp nhận ở xã Thượng Vũ và năm 2011 tiếp nhận xã Kim Tân. Cứ sau tiếp nhận 6 tháng, công ty đầu tư nâng cấp xong lưới điện". Ngoài gần 1 tỷ đồng tiền hoàn trả địa phương khi tiếp nhận lưới, Công ty Hoà Vũ cũng đã đầu tư trên 8 tỷ đồng để thay mới gần 6.100 công tơ và hòm chứa com-pô-dít, cải tạo, nâng cấp hàng trăm cột điện và khoảng 56 km đường dây. Do đó, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 27 - 32% xuống còn 8 - 10%".
Một địa bàn tiếp nhận sau cùng của Công ty CP Điện Hoà Vũ là thôn Đồng Dồi - đội sản xuất số 17 (xã Kim Tân). Hàng chục năm nay nơi này điện luôn yếu, cả 100 hộ trong thôn thống nhất dồn điện cho nhà ai trong thôn có việc hiếu, hỷ. Khi tiếp nhận, lực lượng kỹ thuật của Hòa Vũ đã tìm hiểu nguyên nhân do lưới điện quá cũ nên tổn thất điện trên 30%, nguồn điện lại cấp từ trạm biến áp 180 kVA thôn Viên Chử, cách xa 3.600m. Công ty đã đầu tư 150 triệu đồng để thay dây dẫn chính bằng cáp vặn xoắn 4X70. Tiếp nhận lưới điện xong ngày 15-7-2011 và chỉ sau nửa tháng, điện áp ở thôn Đồng Dồi đã đạt 190 V vào giờ cao điểm.
THÀNH LONG