Xem bói là chuyện mê tín nhảm nhí. Thế nhưng, dịp đầu năm, nhiều người lại đua nhau đến các thầy để xem bói với hy vọng được thầy báo trước. Các hình thức xem rất phong phú: xem tướng, xem qua ngày sinh, xem chỉ tay, bói bài, bói cau… Mỗi thầy xem cho lời phán khác nhau. Việc thầy phán người này đúng người kia sai đã để lại những chuyện dở khóc dở cười. Không ít người khi về lại thêm lo, ảnh hưởng tới cuộc sống. Với mỗi điều xui xẻo khi nói thì đều được thầy chỉ cho cách hóa giải bằng cách dâng sao…
Để không trở thành nạn nhân của các trò mê tín, không đốt tiền bạc và thời gian cho những thứ vô bổ, mọi người cần có hướng suy nghĩ tích cực và lành mạnh hơn. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi mê tín dị đoan dịp đầu xuân này.
ĐẶNG LAN ANH (TP Hải Dương)