Để cung cấp nước đổ ải cho 2 xã này, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã vận hành trạm bơm Tiên Kiều và trạm bơm Cầu Ghẽ từ ngày 5-2 để bơm cấp nguồn và lấy nước qua hệ thống kênh Bắc Hưng Hải. Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 vừa qua, việc lấy nước đổ ải cho xã Cao An và Cẩm Vũ có nhiều khó khăn bởi nguồn nước khan hiếm.
Đến ngày 6-2, toàn huyện đã đổ ải được khoảng 3.700 ha, đạt 84% tổng diện tích cần đưa nước. 10-15% diện tích gieo cấy phải đổ ải từ sớm sẽ phải đổ ải lần 2 do lượng nước bị hao hụt.
Cẩm Giàng phấn đấu đến ngày 12-2 sẽ hoàn thành đổ ải.
MINH ANH