Vợ chồng anh Hiên được tiếng mát tay nuôi lợn ở địa phương. Mô hình nuôi lợn của gia đình
anh không thuộc dạng đầu tư lớn, trang bị hiện đại, nhưng hiệu quả rất
cao. Khu chuồng trại nuôi lợn rộng khoảng 80m2 được anh Hiên chia làm 4
ô. Chuồng trại làm đơn giản nhưng có tính toán cẩn thận, tránh hướng gió
đông bắc, thoáng mát về mùa hè. Mùa đông, chuồng được sưởi ấm bằng hơi
đốt từ khí hầm biogas.

|
Anh Nguyễn Đức Hiên chăm sóc đàn lợn thịt |
“Trước
kia nhà tôi nuôi lợn cỏ nhiều năm nhưng chưa bao giờ bị dịch bệnh. Có
điều nuôi lợn cỏ vất vả lắm, cám phải nấu, rồi trộn rau vào. Giá bán lợn
cỏ so với lợn lai hướng nạc thấp hơn đến chục giá. Chính vì thế, năm
2009, tôi quyết định chuyển sang nuôi lợn lai hướng nạc”, anh Hiên cho
hay.
Con giống là khâu đầu tiên anh quan tâm
và mua tại Trung tâm Giống lợn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng). Bình quân mỗi
lứa anh mua 80 con lợn giống, nuôi 4 tháng đạt trọng lượng bình quân
100kg/con. Ba năm nay, mỗi năm anh xuất chuồng 3 lứa lợn thịt đạt chuẩn.
Năm 2011, anh xuất 3 lứa lợn thịt, thu về hơn 600 triệu đồng.
“Mấy
lứa lợn trong năm của gia đình tôi giá xuất chuồng bình quân 6 triệu
đồng/con, trừ 5 triệu đồng chi phí còn lãi 1 triệu đồng. Các tháng hè
nóng nực, tôi thường không nuôi, hoặc nếu có thì nuôi với số lượng ít.
Sau khi xuất bán lợn thịt phải khử trùng, tẩy rửa chuồng trại.
Lợn
con mua về nhốt riêng và úm nửa tháng mới tách chuồng. Không mua lợn
giống trôi nổi ở bên ngoài. Tốt nhất là các chủ nông hộ chăn nuôi nên
học nghề thú y để nhận biết, xử lý một số bệnh dịch thông thường trên
đàn lợn. Để giảm chi phí, sắp tới tôi sẽ lắp một máy phát điện bằng khí
biogas", anh Hiên chia sẻ.
Đông Hoàng (DV)