Sáng 2-2, Hội Khoa học lịch sử tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2012. Năm nay, hội dự kiến kết hợp với Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh, Câu lạc bộ (CLB) Nguyễn Trãi tổ chức 4 cuộc phổ biến kiến thức lịch sử, 2 cuộc hội thảo cấp tỉnh, tích cực tham gia các cuộc hội thảo của Trung ương và tỉnh bạn; tạo điều kiện cho hội viên, nhóm tác giả đăng ký đề tài khoa học, tham gia các công trình sử học; khuyến khích hội viên nghiên cứu biên soạn các công trình sử học, đặc biệt các công trình về quê hương mình, viết bài cho các báo, tạp chí…
Hội Khoa học lịch sử tỉnh hiện có 59 hội viên. Trong năm 2011, hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; kết hợp với CLB Nguyễn Trãi tổ chức nói chuyện về lịch sử biên giới Việt - Trung. Hội phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về Hải Dương với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII; Mạc Toàn với dòng họ Mạc ở Hải Dương... Trong năm, các hội viên đã đăng tải, công bố trên 50 bài nghiên cứu lịch sử trên các báo trung ương, địa phương; hoàn thành đề tài nghiên cứu "Sưu tầm, nghiên cứu, khôi phục, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải di sản Hán Nôm tại các di tích xếp hạng quốc gia trên đất Hải Dương", trong đó có 54 tấm bia đá động Kính Chủ (Kinh Môn); hoàn thành 3 cuốn lịch sử đảng bộ cơ sở.
NGỌC HÙNG