Mã ngành mới sẽ bao gồm 1 chữ và 6 số thay vì 2-3 số như trước đây. Vì vậy thí sinh (TS) rất dễ nhầm lẫn khi đăng ký dự thi.
Quá dài nên khó nhớ
Vấn đề hiện nay nhiều trường băn khoăn là không biết mã ngành tuyển
sinh có giống với mã ngành đào tạo hay không. Bà Lê Thị Thu Thủy -
Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết: “Hiện trường đang
chờ hướng dẫn của Bộ để quyết định cho TS đăng ký dự thi như thế nào.
Nếu mã ngành tuyển sinh được quy định 6 chữ số thì mã chuyên ngành của
ĐH Ngoại thương tối đa sẽ lên tới 9 chữ số. Như vậy là quá dài với TS và
rất dễ xảy ra nhầm lẫn”. Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Đào tạo
ĐH Đại Nam cũng cho biết: “Trước đây mã ngành tuyển sinh của trường chỉ
có 3 số nhưng nay nếu Bộ yêu cầu 6 số thì TS thật khó nhớ được”.
|
''Đây là một sự thay đổi quan trọng, TS cần hết sức lưu ý để tránh bị sai sót, nhầm lẫn trong việc đăng ký hồ sơ dự thi'' - Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
|
|
Ông Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội
băn khoăn: “Phiếu đăng ký dự thi của TS mọi năm chỉ có phần ghi mã ngành
chứ không có chỗ dành cho tên ngành. Năm nay với quy định nhiều số như
vậy, TS rất dễ đăng ký sai. Nếu viết nhầm số thì có thể mã số đó chẳng
của ngành nào. Vì vậy sẽ khó điều chỉnh cho TS”.
Để tránh nhầm lẫn
Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Sư phạm kỹ thuật
TP Hồ Chí Minh cho rằng: “Việc điều chỉnh mã ngành đào tạo này là cần thiết,
nhằm thống nhất chung về mặt quản lý nhà nước về các ngành nghề đào tạo.
Đặc biệt, tránh sự chồng chéo nhau về tên gọi và mã ngành của các
trường”. Tuy nhiên, tiến sĩ Dũng lưu ý: “Đây là một sự thay đổi quan
trọng, TS cần hết sức lưu ý để tránh bị sai sót, nhầm lẫn trong việc
đăng ký hồ sơ dự thi. Muốn vậy, TS cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về mã
ngành tuyển sinh mới của các trường để có thông tin như trang thông tin
điện tử của Bộ GD-ĐT, của các trường cũng như trên các phương tiện
truyền thông đại chúng...”.
Theo ông Đoàn Văn Vệ, để tránh nhầm lẫn cho TS, Bộ GD-ĐT cần chủ động
thiết kế lại phiếu đăng ký dự thi. Năm nay, Bộ cần in cả phần tên ngành
đào tạo trên phiếu đăng ký dự thi để trường có cơ sở điều chỉnh nếu TS
viết nhầm. Bà Lê Thị Thanh Hương cũng cho rằng, nếu có cả phần chữ (tên
ngành) và phần số thì khi nhập dữ liệu, trường sẽ căn cứ vào cả hai phần
để kiểm tra việc đăng ký của TS. TS nào đăng ký nhầm mã số thì có thể
căn cứ vào tên ngành học để chỉnh sửa.
|

Thí sinh cần phải tìm hiểu kỹ về mã ngành trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
|
Chưa thống nhất
Trong khi đó, một số trường khác đề xuất được giữ lại mã ngành tuyển
sinh cũ để thuận lợi trong việc đăng ký. Ông Lê Trọng Thắng - Trưởng
phòng Đào tạo ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội cho rằng: “Việc thống nhất mã
ngành đào tạo là cần thiết nhưng chỉ để quản lý trong đào tạo. Còn mã
ngành tuyển sinh cần đơn giản hơn để TS tránh nhầm lẫn. Trường sẽ giữ mã
ngành tuyển sinh như cũ chứ không yêu cầu TS đăng ký theo mã ngành đào
tạo”.
Ông Nguyễn Thanh Nam, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, cùng
quan điểm khi cho rằng: “Do mã ngành 6 chữ số không xác định được theo
nhóm ngành nên trường vẫn sử dụng hệ thống cũ 3 số riêng cho tuyển sinh
như cũ”. Phó giáo sư, tiến sĩ Lý Văn Xuân - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y
Dược TP Hồ Chí Minh, cũng cho biết trường sẽ đề xuất với Bộ GD-ĐT nếu được phép
sẽ tiếp tục sử dụng mã ngành tuyển sinh cũ trong năm 2012, bởi lẽ mã
ngành mới dài dòng và rất dễ nhầm lẫn.
Tuy nhiên, một chuyên
gia của Vụ Giáo dục ĐH khẳng định: “Các trường phải sử dụng mã ngành
tuyển sinh như mã ngành đào tạo đã đăng ký. Khi đăng ký dự thi, TS sẽ
phải theo mã ngành mới do các trường công bố”. Đặc biệt, chuyên gia này
lưu ý: “Hiện nay, Bộ chỉ quy định mã ngành chứ không quy định mã chuyên
ngành, vì vậy phiếu đăng ký dự thi chỉ có 6 ô cho việc ghi mã ngành. Nếu
các trường có mã chuyên ngành là sai quy định”.
|
Vì sao thay đổi?
Trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống
nhất chung giữa các trường. Do vậy dẫn đến các trường hợp: Một mã ngành
sẽ được dùng cho nhiều ngành khác nhau ở các trường; cùng một ngành có
nhiều mã ngành khác nhau. Theo Bộ GD-ĐT, để thống nhất trong quản lý
ngành đào tạo, từ năm 2010, tên ngành, mã ngành đào tạo đã được chuyển
đổi theo danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ CĐ, ĐH. Từ năm 2012,
các trường đăng ký thông tin tuyển sinh phải chuyển đổi và đăng ký theo
mã ngành mới. Theo đó, mã ngành đào tạo của các trường sẽ bắt đầu bằng 1
ký tự (ký tự D với trình độ ĐH và ký tự C với trình độ CĐ), kèm theo 6
chữ số. Mã ngành này được thống nhất trên toàn quốc. Do vậy, các ngành
giống nhau ở các trường sẽ chung tên ngành và mã ngành. Ví dụ: mã ngành
công nghệ thông tin trình độ ĐH là D480201, mã ngành kế toán trình độ CĐ
là C340301...
|
Vũ Thơ - Hà Ánh