
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạyThành lập năm 1992, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hải Dương) là trường ngoài công lập đầu tiên ở tỉnh ta. Gần 20 năm, các thế hệ thầy và trò của trường đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục.
Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm liên tục hoàn thiện, xây dựng cơ sở vật chất khang trang. Thời gian đầu, nhà trường chỉ có 3 dãy nhà cấp 4, sân trường nền đất. Năm học 2001 - 2002, trường được UBND tỉnh cấp kinh phí xây dựng nhà lớp học 3 tầng với 12 phòng học kiên cố. Đến nay, nhà trường đã có 15 phòng học, 5 phòng làm việc, 2 phòng tin học, 2 phòng bộ môn, 1 phòng truyền thống và thư viện đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thư viện nhà trường được trang bị đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo phục vụ giáo viên và học sinh, bảo đảm 100% số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách giáo khoa. Các phòng chức năng và 3 phòng máy vi tính được lắp đặt hơn 100 máy, nối mạng in-tơ-nét phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh. Trang thiết bị giảng dạy các bộ môn văn hoá cũng được trường đầu tư theo hướng hiện đại như: máy chiếu đa năng, hệ thống âm thanh... Tất cả các phòng học đều được trang bị hệ thống camera để cán bộ quản lý thuận tiện giám sát các giờ học, đồng thời nâng cao ý thức dạy và học của giáo viên và học sinh. So với năm học đầu tiên, nhà trường chỉ có 16 cán bộ, giáo viên và 4 lớp 10 với 162 học sinh thì đến nay trường đã có 24 lớp học với 1.173 học sinh.
Cô giáo Nguyễn Thị Đông, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Là một trường ngoài công lập, chất lượng đầu vào của học sinh không cao nên công tác giáo dục của nhà trường gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để thu hút học sinh theo học và tạo được niềm tin ở các phụ huynh thì việc quan trọng nhất chính là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy. Trước đây, đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy tại trường chủ yếu là các thầy giáo, cô giáo thỉnh giảng đến từ các trường công lập trên địa bàn tỉnh. Từ năm học 2001 - 2002 đến nay, nhà trường đã kiện toàn đội ngũ giáo viên cơ hữu với hơn 30 thầy, cô có kinh nghiệm trong giảng dạy, nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Ngoài ra còn có gần 60 giáo viên thỉnh giảng, biên chế, hợp đồng ngắn hạn. Có nhiều thầy giáo, cô giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở và có sáng kiến kinh nghiệm đoạt giải cấp tỉnh. Hằng năm, các cán bộ, giáo viên của nhà trường tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. Nhà trường tích cực đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học.
Bên cạnh công tác chuyên môn, nhà trường cũng chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp với những yêu cầu rõ ràng về chủ đề, nội dung, phương pháp sinh hoạt và thời gian thực hiện. Nhà trường thường xuyên có những buổi sinh hoạt ngoại khoá với những chủ đề như: "Mỗi đoàn viên thanh niên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là một tuyên truyền viên tích cực cho công tác an toàn giao thông"; "Hiểu biết phòng, chống bệnh lao là bảo vệ sức khoẻ cho chính bạn và cộng đồng "... Trong mỗi hoạt động giáo dục, nhà trường đều chuẩn bị nội dung phong phú, đổi mới hình thức sinh hoạt, góp phần quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.
Những năm qua, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đạt được những thành tích cao trong việc dạy và học. Nhà trường có 144 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và nhiều năm liền đoạt giải nhất toàn đoàn khối THPT tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm luôn đạt trên 90%. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng ngày một tăng, trong đó có lớp đạt 80%. Nhà trường nhiều năm liền được công nhận trường tiên tiến. Đặc biệt, năm học 2006 - 2007, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
HẠO NHIÊN