
|
Một khu du lịch ở Phú Quốc
|
Trong chuyến công tác miền Tây Nam Bộ, chúng tôi có dịp ra thăm Phú Quốc. Đây là hòn đảo nằm ở phía tây nam Việt Nam và trong vịnh Thái Lan, có vị trí của đảo chỉ cách nước Cam-pu-chia 5 km đường biển.
Đảo Phú Quốc cùng một số hòn đảo xung quanh hợp thành quần đảo Phú Quốc, nay là huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc có diện tích tự nhiên 593 km2, gần bằng diện tích nước Xinh-ga-po. Dân số Phú Quốc 75 nghìn người, chiều dài của đảo từ bắc xuống nam là 49 km, nơi rộng nhất phía bắc của đảo là 27 km. Huyện Phú Quốc gồm 8 xã, 2 thị trấn. Thiên nhiên dành cho Phú Quốc một sự trù phú hiếm có. Ở đây có cả biển, hồ, sông, núi, đồng bằng, rừng rậm nguyên sinh với nhiều muông thú. Đặc sản ở đây ngoài các loại tôm cá, còn nổi tiếng ở nước mắm Phú Quốc, ngọc trai và những vườn tiêu bát ngát, hương vị thơm nồng. Người Việt Nam đã đến đây khai hoang, lập ấp trên 300 năm. Nơi đây còn lưu dấu tích của vua Gia Long những năm trôi dạt sau cuộc tranh giành với nhà Tây Sơn. Phú Quốc cũng là căn cứ địa chống Pháp của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực, là nơi ghi đậm nhiều chiến công hào hùng của những chiến sĩ cách mạng Việt Nam ở nhà lao Cây Dừa. Ngày nay, Phú Quốc là nơi có phong cảnh được ví như một Việt Nam thu nhỏ, một thắng cảnh thu hút hàng chục vạn du khách mỗi năm.
Trên đảo có Bảo tàng Cội nguồn. Đây là bảo tàng tư nhân lớn nhất và phong phú nhất trong số các bảo tàng tư nhân hiện có trong cả nước. Tại đây trưng bày nhiều mẫu hóa thạch tìm được trên đảo Phú Quốc, như gỗ hóa thạch, san hô, ngọc trai, cá, xương cá, xương người cổ đại; nhiều mẫu gỗ quý trong nhóm tứ thiết, đặc biệt có loại gỗ bời lời dùng để làm thùng đựng nước mắm rất bền. Bảo tàng còn trưng bày nhiều loại cây thuốc, nhiều đồ gốm, sứ, có cả gốm Chu Đậu; có gian trưng bày hình ảnh các loại chim, thú quý, đặc biệt là loại chó xoáy, một loài chó săn thông minh được xếp vào 5 loại chó quý nhất thế giới. Chúng tôi dừng lại khá lâu ở gian hàng bán các đồ mỹ nghệ, đặc biệt là các loại trang sức bằng ngọc trai. Có dây chuyền ngọc trai ghi giá gần trăm triệu đồng.
Sau khi thăm Bảo tàng Phú Quốc, chúng tôi đi thăm Trung tâm Chế tác ngọc trai Phú Quốc, thăm nhà tù Phú Quốc và nhiều thắng cảnh trên đảo. Tại nhà tù Phú Quốc, chúng tôi được xem hình ảnh, mô hình, được nghe kể về những cực hình vô cùng dã man của kẻ thù đối với các chiến sĩ cách mạng. Tại đây, bọn Mỹ, ngụy đã giam giữ, lúc cao điểm lên tới 40 nghìn tù binh của ta. Chúng đã giết hại trên 4.000 người bằng các hình thức dã man như: tra điện, đóng đinh vào đầu, ép ván cho vỡ ngực, nhúng người vào chảo nước sôi, nhốt người trong cũi thép gai và phơi ngoài nắng… Ai đến đây cũng căm thù quân giặc dã man tàn bạo và khâm phục sự anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng.
Những ngày ở Phú Quốc, chúng tôi còn được đi thăm rừng quốc gia Phú Quốc, một khu rừng nguyên sinh với nhiều loại chim, thú, gỗ quý; thăm Đình Thần, đền thứ hai thờ người anh hùng Nguyễn Trung Trực trên đảo.
KHÚC KIM TÍNH
|
Phú
Quốc còn gọi là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái
Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Đảo cách thành phố Rạch Giá, thủ phủ của tỉnh
Kiên Giang 62 hải lý và cách thị xã Hà Tiên 25 hải lý. Đảo Phú Quốc có hình
tam giác, cạnh đáy nằm ở hướng bắc, nhỏ dần lại ở phía nam. Đảo có hình dáng
giống như một con cá đang bơi, đầu hướng về phương Bắc. Khí hậu trên đảo Phú
Quốc thuộc loại nhịêt đới gió mùa (nóng ẩm, mưa nhiều…), tuy nhiên do nằm
trong vùng vị trí đặc biệt của vịnh Thái Lan nên ít bị thiên tai. Chính vì
điều kiện khí hậu như vậy nên Phú Quốc có được một nguồn tài nguyên vô giá là
rừng nhiệt đới, trong đó có rất nhiều giống, loài đặc hữu. Nước mắm và hồ
tiêu là hai mặt hàng của Phú Quốc nổi tiếng thế giới từ lâu. Ngoài hai nghề
này, hoạt động kinh tế chủ yếu của cư
dân Phú Quốc là khai thác hải sản, kinh doanh du lịch.
|