Thứ tư, 08/02/2012 18:22PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Kinh tế
Vóc dáng mới của thành phố
  07/02/2010 19:15:41 PM

Một góc TP Hải Dương hôm nay
Thành Đông, mảnh đất có bề dày lịch sử văn hóa và cách mạng. Sau những nỗ lực phấn đấu dựng xây mùa xuân này, TP Hải Dương với dáng vóc mới, sức bật mới, như viên ngọc lớn toả sáng lung linh bên dòng sông Thái Bình.

Từ khi được công nhận là đô thị loại 3 (năm 1997), TP Hải Dương được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng cơ sở nhằm vươn lên tương xứng với vị trí, vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh. Nhiều công trình kiến trúc lớn, các khu công nghiệp, khu dân cư mới, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội liên tục hình thành, mang lại diện mạo mới cho thành phố. Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng các khu đô thị mới phía đông, phía tây, khu sinh thái Hà Hải, các khu dân cư mới đông Ngô Quyền, bắc đường Thanh Niên,… không chỉ tăng nhanh quỹ nhà ở mà còn tăng vẻ đẹp đô thị theo hướng hiện đại. Trung bình mỗi năm, thành phố và tỉnh đã cấp phép xây dựng cho từ 500 đến 1.000 ngôi nhà, với tổng diện tích sàn từ 60 đến 100 nghìn m2. Hệ thống công viên, cây xanh được mở rộng. Hệ thống điện, nước sạch cũng như những công trình xử lý nước thải, rác thải được quan tâm đầu tư. Hệ thống giao thông được mở rộng, nâng cấp. Gần 200 tuyến đường bộ trong nội thành đã được trải nhựa, các đường liên khu, ngõ xóm được bê-tông hóa; các tuyến đường vành đai, trục trung tâm với quy mô rộng từ 30m đến 60m tạo thành mạng lưới giao thông liên kết giữa nội thành với các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ và với các tỉnh bạn. Hệ thống cảng sông được đầu tư, nâng cao năng lực bốc dỡ hàng hóa từ 1,5 đến 2 triệu tấn/năm. Mấy năm qua, thành phố là một đại công trường. Đặc biệt, thành phố đã được điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thêm cả bốn phía, nâng tổng diện tích tự nhiên lên hơn 7.143 ha, dân số 254 nghìn người. Phường Thanh Bình, phường Ngọc Châu được tách đôi cho phù hợp với yêu cầu phát triển...

Sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng về không gian và kết cấu hạ tầng đô thị đã tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy kinh tế TP Hải Dương, tăng trưởng bình quân hơn 14%/năm, nằm trong số các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực. Trong cơ cấu kinh tế của thành phố, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 54,65%; thương mại dịch vụ 42,25%; nông nghiệp, thuỷ sản chỉ còn 3,1%. Thu nhập thực tế của người dân không ngừng nâng cao, đến năm 2009 đã đạt bình quân hơn 1.300 USD/người/năm. Thành phố có hơn 1.900 doanh nghiệp và hơn 15 nghìn hộ sản xuất, kinh doanh, tạo ra các chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, có lợi thế cạnh tranh. Tiêu biểu là nghề sản xuất bánh đậu xanh cổ truyền, chế biến nông sản. Thành phố cũng tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng sản xuất, liên doanh liên kết, ưu đãi đầu tư, thu hút vốn. Hàng loạt khu, cụm công nghiệp tập trung ra đời, như các khu công nghiệp Đại An, Nam Sách, Ken-mark, các cụm công nghiệp phía tây Ngô Quyền, Việt Hòa - Cẩm Thượng, ven quốc lộ 5... Thành phố đã quy hoạch xây dựng được 30 điểm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại với 5.800 hộ kinh doanh. Là địa phương nằm trong quần thể nhiều điểm du lịch sinh thái, di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng trong cả nước, chỉ riêng trong năm 2009, thành phố đã thu hút được gần 3 triệu lượt khách.

Kinh tế phát triển, đời sống văn hoá, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống trường học, bệnh viện được đầu tư nâng cấp. Đến nay, 100% số trường, phòng học được xây dựng kiên cố, 26 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, nhiều trường đang tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2. Trên địa bàn thành phố hiện có 2 trường đại học cấp vùng. Thành phố vừa có thêm Trường Đại học Thành Đông, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2009 - 2010. Trên địa bàn thành phố có 6 bệnh viện lớn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa được đầu tư để nâng quy mô lên 1.000 giường bệnh, trở thành bệnh viện loại 1 cấp vùng. 100% số trạm y tế xã, phường có y, bác sĩ với đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Trong đó, 8 trạm y tế phường, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, thành phố đã có đầy đủ các công trình triển lãm, nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, thư viện, cung thiếu nhi, sân vận động, nhà thi đấu cấp quốc gia...

Tất cả những đổi thay đó đã tạo nên một dáng mới cho thành phố. Năm qua, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2. Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội xác định: “Vùng động lực phát triển kinh tế, công nghiệp, dịch vụ tập trung trên trục kinh tế giữa đô thị hạt nhân TP Hà Nội, TP Hải Phòng và TP Hạ Long, trong đó đô thị Hải Dương đóng vai trò trung tâm cấp vùng, phát triển công nghiệp nhẹ, kỹ thuật cao và hỗ trợ phát triển các loại công nghiệp chế biến của vùng phía nam, đông nam đồng bằng sông Hồng”. Với vị trí chiến lược như vậy, yêu cầu phát triển trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đặt ra cho thành phố vận hội mới.

NGỌC QUẾ
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo