
|
Trạm biến áp mới được ngành điện đầu tư ở thôn Quang Dực
|
Cuối
năm, trời rét đậm, chúng tôi về thôn Quang Dực, xã Hồng Phong (Ninh
Giang). Vừa dẫn chúng tôi đi, người quản lý điện của thôn vừa nói: "Về
xóm Đáy các anh sẽ thấy rõ hiệu quả của việc bàn giao lưới điện ngay".
Vừa đến đầu xóm đã nhìn thấy trạm biến áp mới được dựng lên. Anh Nguyễn
Văn Tám, bí thư chi bộ thôn Quang Dực cho biết, xóm Đáy chỉ có 83 hộ
dân, do ở xa trạm biến áp của thôn nên đường điện dài hơn 2 km. Trong
khi đó, cả thôn Quang Dực với hơn 600 hộ dân mà chỉ có 1 trạm biến áp
160 kVA nên điện về đến xóm Đáy rất yếu. Hầu hết các hộ dân đều phải
dùng ổn áp, súp-vôn-tơ nhưng vào giờ trưa và tối, điện vẫn chỉ như con
"đom đóm". Dân nhiều lần kêu ca, phản ánh tại các kỳ họp HĐND xã nhưng
HTX không có kinh phí để đầu tư nâng cấp lưới điện cho thôn. Mọi việc
chỉ được giải quyết khi UBND xã Hồng Phong quyết định bàn giao lưới
điện về cho Chi nhánh điện Ninh Giang quản lý. Ngay sau khi tiếp nhận
lưới điện hạ áp ở xã Hồng Phong, Chi nhánh điện Ninh Giang đã xây dựng
kế hoạch nâng cấp lưới điện cho toàn xã. Riêng xóm Đáy được xây dựng 1
trạm biến áp 100 kVA. Đến nay, trạm biến áp mới đã đi vào hoạt động hơn
3 tháng, cấp điện ổn định cho các hộ dân nơi đây. Ông Tám cho biết
thêm: "Bây giờ thì chúng tôi yên tâm về chất lượng điện rồi. Chỉ mong
thời gian tới có thêm đường dây 3 pha để nhân dân có thể mua máy xay
xát, phát triển tiểu, thủ công nghiệp".
Ông Nguyễn Quốc Thị, Phó
Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: Trước đây khi chưa bàn giao lưới
điện cho ngành điện quản lý thì cứ mỗi kỳ họp HĐND chúng tôi lại đau
đầu về vấn đề điện "yếu". Bây giờ thì chuyện điện đã được ngành điện
lo, chúng tôi có điều kiện hơn để tập trung phát triển kinh tế - xã
hội. Chi nhánh điện Ninh Giang cho biết, ngành điện đã đầu tư 2,5 tỷ
đồng để xây dựng trạm biến áp chống quá tải, nâng công suất các trạm
biến áp của xã từ 600 kVA lên 1.160 kVA, thay thế những tuyến dây xung
yếu, hòm hộp công-tơ để nâng cao chất lượng điện ở xã Hồng Phong. Do
đó, chất lượng điện ở Hồng Phong đã cơ bản ổn định ở mức 200V. Do nguồn
điện ổn định nên xã Hồng Phong đã thu hút được một dự án sản xuất gạch
tuy-nen, dự kiến sẽ sử dụng hàng trăm lao động là thanh niên trong xã.
Xã cũng phát triển được 6 cặp lò gạch liên tục kiểu đứng, tạo công ăn
việc làm cho hàng chục lao động.
Hồng Phong chỉ là một trong số
nhiều xã đã bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Hải Dương quản lý.
Theo Phòng kế hoạch, Công ty Điện lực Hải Dương, đến hết năm 2009, công
ty đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến 112 xã ở các huyện, thành phố
với một hệ thống lưới điện gồm 1.749,8 km đường dây 0,4 kV, 216.478
công-tơ 1 pha và 3 pha. Ngay sau khi tiếp nhận lưới điện của các xã,
công ty đã khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư xây dựng trạm
biến áp chống quá tải, thay thế hòm hộp công tơ, đường dây. Riêng trong
năm 2009, công ty tập trung gần như toàn bộ nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa
chữa thường xuyên cho việc nâng cao chất lượng điện nông thôn và xóa
"bán tổng" với mức đầu tư hơn 13,5 tỷ đồng. Chất lượng điện ở nhiều khu
vực nông thôn đã được nâng cao rõ rệt, đáp ứng nhu cầu phát triển. Qua
thống kê của Công ty Điện lực Hải Dương, hiện nay có tới 85% số hộ nông
dân sử dụng điện ở mức dưới 50 kwh/tháng đã được hưởng mức giá điện 660
đồng/kwh. Đồng thời, công ty cũng hoàn trả hàng tỷ đồng cho các địa
phương sau khi tiếp nhận lưới điện trung áp nông thôn sau ngày 28 - 2 -
1999. Điều đó, khẳng định chủ trương bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành
điện quản lý, kinh doanh là một chủ trương hợp lòng dân.
VŨ UÝ