Thứ tư, 08/02/2012 17:39PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Kinh tế
Đổi thay ở xã anh hùng
  29/08/2010 22:03:53 PM

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ nông dân ở xã Minh Đức đã trở nên giàu có

Về xã Minh Đức (Tứ Kỳ) vào tháng 8 này, chúng tôi đã cảm nhận được sự thay da đổi thịt của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Đã 65 năm trôi qua, ông Vũ Thao Luyện, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thôn Đoàn Xá vẫn còn nhớ nguyên vẹn hình ảnh của những ngày Tháng Tám 1945 lịch sử. Cả xã lúc đó có khoảng 500 - 600 người chết đói, nhiều gia đình bị “xóa sổ” hoàn toàn. Lòng căm thù, phẫn uất trước sự tàn ác của phát xít Nhật, thực dân Pháp và bọn địa chủ, cường hào đã khiến nhiều người, nhất là những thanh niên trí thức như ông Luyện sớm giác ngộ cách mạng. Trong những ngày Tháng Tám sục sôi, ông Luyện và nhiều thanh niên trong xã rải truyền đơn vận động nhân dân không nộp thuế, không nhổ lúa trồng đay, không nộp thóc... kêu gọi nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Tại đình làng Lâm, làng Mép, làng Vạn, làng Rọc, hàng trăm người cầm cờ đỏ sao vàng kéo lên huyện lỵ đấu tranh giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám thành công từ chỗ "không một tấc đất cắm dùi", nhân dân Minh Đức đã có ruộng cấy cày, thực sự làm chủ cuộc sống của mình.

Đã gần 2/3 thế kỷ trôi qua, quê hương Minh Đức đã thay da đổi thịt. Người dân Minh Đức không chỉ no ấm mà đã và đang vươn lên xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc. Diện mạo kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân Minh Đức đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mô hình những cánh đồng 50 triệu/ha. Xã chủ động hướng dẫn các thôn giảm diện tích cấy lúa, mở rộng những cánh đồng trồng rau, màu cho thu nhập cao, đưa những giống lúa lai, lúa đặc sản vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường. Nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vận dụng công nghệ thông tin tìm hiểu những mô hình sản xuất hiệu quả, những cách làm hay trong sản xuất để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ vậy, sản lượng lúa ngày càng tăng nhanh từ 11,5 tấn/ha năm 2005 lên 12,7 tấn/ha năm 2009. Các loại rau, quả chất lượng cao như dưa hấu, khoai tây, ớt, su-lơ đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát huy tiềm năng vùng trũng, xã đã vận động nhiều hộ dân chuyển sang đào ao thả cá, hướng tới xây dựng những vùng nuôi thủy sản tập trung có quy mô lớn. Minh Đức đã thực hiện thành công một số mô hình nuôi cá theo hướng an toàn sinh học. Hằng năm thu nhập từ thủy sản của xã đạt 10-12 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp tăng bình quân 8,5%/năm. Nhiều gia đình đầu tư trồng rau, màu tập trung, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tiêu biểu như gia đình anh Đỗ Văn Huyến đã mạnh dạn, đầu tư hàng trăm triệu đồng, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng cây vụ đông quy mô lớn. Mỗi vụ, gia đình anh Huyến thu lãi từ 15-20 triệu đồng từ trồng tỏi, su hào sớm, cà rốt, dưa hấu...

Những năm trước đây, do cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên Minh Đức không có các dự án công nghiệp đầu tư vào địa bàn. Từ năm 2005 trở lại đây, hệ thống giao thông phát triển, xã phối hợp với huyện tập trung quy hoạch các vùng đất cho sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện về giải phóng mặt bằng... Năm 2008, Công ty Seevina đóng trên địa bàn đã chính thức đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 300 lao động của địa phương. Với phương châm “Ly nông bất ly hương”, xã chú trọng phát triển các ngành, nghề dịch vụ khác như: Xay xát, thêu, ren, may mặc, chế biến, kinh doanh lương thực… tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương với thu nhập bình quân 1,2-1.5 triệu đồng/người/tháng.

Song song với phát triển kinh tế, xã Minh Đức thường xuyên quan tâm đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, xã hội, xây dựng, giao thông nông thôn. Năm 2009, xã đầu tư hơn 8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa các thôn, khu dân cư (KDC), tu bổ, sửa chữa trạm xá xã khang trang sạch, đẹp. Minh Đức đặc biệt chú trọng phát triển giáo dục, tích cực khuyến học, khuyến tài. Tỷ lệ học sinh lên lớp của hai trường tiểu học và THCS luôn đạt trên 99%. Trong 5 năm, toàn xã có gần 700 học sinh đỗ đại học, cao đẳng. Xã đã xây dựng được quỹ khuyến học gần 70 triệu đồng. Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân, đưa các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng gần 10%, giảm 298 hộ nghèo so với năm 2005. Năm 2002, xã Minh Đức đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thuân, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: “Xã đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội.

LAN ANH
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo