Thứ tư, 23/05/2012 09:58AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Thư giãn
Tin khoa học-kỹ thuật-công nghệ
  01/12/2010 12:38:23 PM

Siêu vật liệu mới có thể uốn cong dễ dàng
Sắp có áo tàng hình?

Các nhà vật lý Scotland của Anh mới đây  đã phát triển thành công một loại vật liệu mềm dẻo có thể làm đổi hướng ánh sáng, giúp tiến gần hơn đến khả năng chế tạo áo tàng hình. Nó được phát triển từ một loại siêu vật liệu có cấu trúc nhỏ ở cấp độ nano và có khả năng tương tác với ánh sáng. Theo đó, vật liệu này cho phép ánh sáng “chảy” xuyên qua thay vì hấp thụ nó.

Andrea di Falco, thuộc Đại học St. Andrews, cho biết phát minh mới có tên gọi Metaflex có thể tương tác với ánh sáng có bước sóng khoảng 620 nanomet. Các bước sóng ánh sáng mà con người có thể thấy nằm trong khoảng 400-700 nanomet, tương ứng với các dải màu sắc khác nhau. Dù chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm song nó có tiềm năng được ứng dụng rộng rãi từ sản xuất siêu ống kính đến chất liệu vải thông minh...“Đây chưa hẳn là một chiếc áo tàng hình nhưng là một bước tiến lớn” - nhà vật lý Anh Ortwin Hess nhận xét. Đến nay các siêu vật liệu có cấu trúc phân tử nhỏ tương tự chỉ được phát triển ở dạng cứng, phẳng với khả năng áp dụng rất hạn chế. Còn các loại siêu vật liệu dẻo khác lại chỉ tương tác với những bước sóng ánh sáng nằm ngoài khả năng nhận biết của mắt người.


Máy quét di động dựa trên công nghệ tần số vô tuyến có thể hiện thị sự hiện diện khối u vú lành tính hay ác tính trên máy tính
Máy quét cầm tay phát hiện ung thư vú

Các nhà khoa học trường  đại học Mancheste (Anh) đã chế tạo thành công máy quét cầm tay phát hiện nhanh ung thư vú, giúp chị em phụ nữ có thể lập tức nhận ra khối u ngay tại nhà. Giáo sư Zhipeng Wu, khoa điện- điện tử  đã phát minh máy quét này dựa trên công nghệ tần số vô tuyến, có khả năng hiển thị trên máy tính sự hiện diện các khối u ác tính hay lành tính trên vú chỉ trong vài giây.

Sử dụng tần số vô tuyến hoặc công nghệ vi sóng để phát hiện ung thư vú từng được chứng minh bởi các nhà nghiên cứu Mỹ, Canada và Anh. Tuy nhiên quá trình này chỉ có thể thực hiện tại bệnh viện hay trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên khoa và tốn thời gian. Máy quét của GS Zhipeng Wucó nhiều ưu điểm: an toàn, chi phí thấp, giảm đáng kể thời gian chờ đợi (với khoảng 30 hình ảnh được tạo ra mỗi giây), nhỏ chỉ bằng hộp cơm trưa, di chuyển được, có thể sử dụng tại nhà để theo dõi sức khỏe liên tục. Ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ hai ở phụ nữ. Phương pháp phát hiện ung thư vú phổ biến hiện nay là chụp nhũ ảnh. Phương pháp này thích hợp nhất đối với phụ nữ trên 50 tuổi, cho kết quả với độ chính xác 95%, tuy nhiên lại ít hiệu quả trên phụ nữ trẻ tuổi.


Phẫu thuật viên robot


Các nhà khoa học Mỹ đang thử nghiệm một loại robot có khả năng định vị và phẫu thuật các bộ phận của con người mà không cần sự trợ giúp của bác sĩ. Tại Đại học Duke, Bắc Carolina, các nhà khoa học đã dùng một cánh tay robot phối hợp với siêu âm để bóc tách phần cơ ức của gà tây. Loài gà tây thường được dùng trong nghiên cứu y học vì cấu trúc cơ của nó tương tự con người. Trong thử nghiệm này thì cánh tay robot dùng sóng siêu âm quét qua mô cơ gà tây, xác định chính xác nơi cần cắt ra khỏi cơ thể. Kế tiếp một phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ cung cấp các thông tin dạng 3D theo thời gian thực để robot thực hiện lệnh một cách chính xác. Cánh tay robot có thể thao tác giống như công cụ mà các bác sĩ sử dụng trong phẫu thuật sinh thiết để lấy các mẫu mô trong cơ thể người. Đối với căn bệnh ung thư, việc lấy mẫu giải phẫu bệnh là vô cùng quan trọng. Báo Daily Mail dẫn lời giáo sư Stephen Smith, người lãnh đạo nhóm nghiên cứu, tin rằng với sự phát triển của robot phẫu thuật, trong tương lai gần rất nhiều cuộc giải phẫu sẽ chủ yếu nhờ vào máy móc, còn sự can thiệp trực tiếp của con người là tối thiểu. Không chỉ phẫu thuật tiện lợi hơn mà chi phí cũng rẻ đi đáng kể.


Máy chạy bộ không trọng lực

Quân đội Mỹ đang thử nghiệm chiếc máy chạy bộ không trọng lực đầu tiên do NASA chế tạo trong nỗ lực giúp các thương binh hồi phục sau phẫu thuật. Chiếc máy tên là AlterG sử dụng kỹ thuật biến đổi trọng lượng của người tập, khiến họ cảm giác như “đang đi bộ trên mặt trăng”. Việc thử nghiệm đang được tiến hành tại Trung tâm Y khoa cựu chiến binh Palo Alto tại tiểu bang California. Tại đây, các bệnh nhân trải qua các cuộc phẫu thuật đầu gối hoặc xương chậu đã có thể chạy bộ, do AlterG có tác dụng giảm áp lực và trọng lượng tại những khớp đang yếu. Kết quả là tình trạng của các bệnh nhân tại đây được cải thiện nhanh chóng, giúp họ hồi phục mau hơn so với phương pháp chạy bộ trong nước như trước đây.

 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo