Thứ tư, 23/05/2012 10:02AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Kinh tế
Chí Linh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
  24/04/2009 09:21:31 AM

Trao nhà tình nghĩa. Ảnh minh họa
Trong đó, đã có hàng nghìn người con đã anh dũng hy sinh và hàng nghìn người đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường, để góp sức cùng quân và dân cả nước giành độc lập, thống nhất đất nước.

Hoà bình lập lại, đảng bộ, chính quyền nhân dân trong huyện tập trung mọi nguồn lực để xây dựng phát triển quê hương Chí Linh giàu đẹp, đồng thời không quên chăm sóc thân nhân, gia đình những liệt sĩ, thương binh và những người có công với đất nước. Hiện nay toàn huyện có tổng số 2.565 liệt sĩ, trong đó 1.186 liệt sĩ còn thân nhân, số người đang hưởng tuất liệt sĩ là 1.239 người. Chí Linh hiện còn 3 bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1.719 thương binh, bệnh binh; 275 nạn nhân chất độc hoá học; 22 người hoạt động trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Để những đối tượng chính sách vơi bớt thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, lãnh đạo huyện Chí Linh cùng với các ban, ngành, đoàn thể huyện luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Công tác này vừa được thực hiện thường xuyên, vừa mang tính trọng điểm vào những dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, qua đó khơi dậy các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, bên cạnh sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, còn thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo.

Trong năm 2008, phòng lao động - thương binh và xã hội huyện đã chuyển tiền hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 30 cán bộ tiền khởi nghĩa với số tiền 750 triệu đồng; chi trả trợ cấp điều dưỡng cho 634 người có công với số tiền hơn 430 triệu đồng. Cấp 3.663 thẻ khám, chữa bệnh cho người có công; đề nghị sửa, cấp lại 79 thẻ bảo hiểm y tế; cấp 163 thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh; 12 thẻ bảo hiểm y tế cho người hoạt động kháng chiến; làm thủ tục đề nghị cấp thể bảo hiểm y tế năm 2009 cho trên 4.000 người có công; thẩm định hơn 1 nghìn hồ sơ bảo hiểm y tế cho đối tượng là cựu chiến binh; 2 hồ sơ giám định chất độc hóa học. Phòng còn phối hợp với hội cựu chiến binh, huyện đoàn thanh  niên thẩm định 15 hồ sơ thanh niên xung phong hưởng trợ cấp thường xuyên và 269 bộ hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần, 6 hồ sơ chất độc hóa học; giải quyết và tiếp nhận hồ sơ 9 đối tượng nhiễm chất độc hóa học... Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với tổng số tiền 30 tỷ đồng. Hằng năm vào Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27 - 7, hoặc dịp lễ, Tết, huyện chăm lo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp Tết Mậu Tý 2008 và kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ, huyện tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà những gia đình chính sách. Tổ chức thăm hỏi, tặng 221 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ với số tiền hơn 44 triệu đồng. Phối hợp với phòng y tế, bệnh viện đa khoa huyện, các đơn vị quân đội, khu điều trị phong Hoàng Tiến, Cục Hậu cần (Quân khu Ba) tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 964 người có công tại 9 xã; trích quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện 2 triệu đồng hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 101 gia đình chính sách ở xã Cổ Thành; hỗ trợ 2 thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn 4 triệu đồng. Đến nay, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện có gần 127 triệu đồng. Trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009, huyện đã chuyển hàng nghìn suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, với trị giá hàng trăm triệu đồng và huyện tặng hàng trăm suất quà đến các gia đình chính sách.

Ban chỉ huy quân sự huyện là đơn vị cũng tích cực thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội. Cơ quan quân sự huyện tổ chức nhiều hoạt động mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân các cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị; đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trong việc tổ chức giao lưu, tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ và tổ chức đón tiếp, giúp đỡ các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về ổn định cuộc sống. Vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, đơn vị còn trích ngân sách của đơn vị để thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách.

Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể huyện như: hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên cũng tích cực tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Huyện đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở, các đội thanh niên tình nguyện tổ chức tu sửa, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, giúp đối tượng chính sách mắc điện, sửa chữa nhà cửa, tặng công trình thanh niên, tạo việc làm cho con của các gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong. Hội chữ thập đỏ tổ chức thăm hỏi, tặng quà; tổ chức những đoàn khám, chữa bệnh từ thiện miễn phí cho các đối tượng chính sách vào dịp 27 – 7. Hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh tạo điều kiện cho các hội viên là đối tượng chính sách được vay vốn sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Các xã, thị trấn trong huyện cũng thường xuyên chăm lo thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Trong dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua, các xã, thị trấn tổ chức tặng 2.759 suất quà, trị giá 84 triệu đồng; hỗ trợ đời sống cho 238 hộ, với số tiền 18 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở cho 3 hộ với số tiền 8,5 triệu đồng; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ với số tiền 179 triệu đồng; tặng 34 sổ tình nghĩa trị giá 34 triệu đồng; các xã, thị trấn xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được tổng cộng 46 triệu đồng. Các xã tiêu biểu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội là thị trấn Sao Đỏ, xã Cổ Thành, Hưng Đạo, Văn An, Đồng Lạc, Hoàng Tân...

Có thể nói công tác chính sách hậu phương quân đội ở Chí Linh luôn được các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học cùng toàn thể nhân dân trong huyện quan tâm chăm lo, đã giúp các gia đình chính sách ở Chí Linh phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống.

VIỆT CƯỜNG
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo