
|
Hạ tầng khu công nghiệp Đại An. (Ảnh: Daianvietnam.com)
|
Từ tháng 8 - 2003, KCN Đại An đã sẵn sàng cho thuê đất để xây dựng nhà xưởng và đầu tư sản xuất, kinh doanh. Năm 2007, KCN Đại An mở rộng khu II là 474 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 403 ha, diện tích đất khu dân cư là 71 ha. Tại đây sẽ hình thành một khu liên hợp công nghiệp – tiểu khu nhà ở đồng bộ và hiện đại, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật gắn liền với hạ tầng xã hội; KCN gắn liền với khu dân cư, các dịch vụ phục vụ chuyên gia và công nhân.
Với kinh nghiệm và quyết tâm, Công ty cổ phần Đại An đã đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN đồng bộ, hiện đại với các công trình: hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng, trung tâm kho vận, an ninh, môi trường và cây xanh.... Được xây dựng theo tiêu chuẩn của một KCN sạch, không gây ô nhiễm môi trường, vì vậy, ngoài nhiệm vụ trọng tâm là thu hút thật nhiều nguồn vốn FDI, KCN Đại An luôn hướng tới sự cân bằng giữa thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường bền vững. Trong KCN đã xây dựng hoàn thiện và đưa nhà máy xử lý nước thải công suất 2000 m3/ngày đêm vào hoạt động, thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo quy định, cam kết. Hàng quý, bộ phận quản lý môi trường của công ty kết hợp với cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong KCN. Do đó, công ty luôn được ngành chức năng liên quan đánh giá cao trong công tác bảo vệ môi trường.
Ngoài lợi thế về vị trí đầu tư, thương mại (gần chợ và khu dân cư), cùng với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh với các loại hình dịch vụ, KCN Đại An còn hấp dẫn các nhà đầu tư bởi tỉnh ta có nguồn nhân lực dồi dào, độ tuổi lao động tương đối trẻ, có thể đáp ứng tối đa mọi nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư. Là một trong hơn 200 KCN của cả nước có tên trong danh sách các KCN Việt Nam, các doanh nghiệp khi đầu tư vào KCN Đại An sẽ được hưởng tất cả các chính sách ưu đãi của Nhà nước và đặc biệt là của UBND tỉnh và của chủ đầu tư KCN Đại An . Do đó, chỉ sau 5 năm triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đại An, đến nay đã có 31 dự án dầu tư trong KCN, tỷ lệ đất cho thuê khu I đạt 95%, diện tích đất khu II mới được thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng 210 ha và đang thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật. KCN này đã và đang thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm năng đến từ Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Ca-na-đa, Đài Loan, Việt Nam... KCN Đại An luôn được các nhà đầu tư đánh giá cao và coi đây là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Ông Vương Bảo Quốc, giám đốc dự án xây dựng Nhà máy Thiên Sư, chuyên sản xuất các sản phẩm chức năng và các sản phẩm hóa mỹ phẩm của Tập đoàn Thiên Sư (Trung Quốc) vừa khởi công xây dựng nhà máy trong KCN Đại An, cho biết: Sở dĩ, tập đoàn chọn KCN Đại An ở đây có môi trường đầu tư thuận lợi và chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành trong tỉnh Hải Dương.
Đến nay trong số 31 dự án đã cấp giấy phép trong KCN Đại An có 15 nhà máy đã đi vào sản xuất, 9 nhà máy đang xây dựng cơ bản và 7 nhà máy đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng; tổng số vốn đầu tư của các dự án trong KCN Đại An là 437 triệu USD. Trong đó, vốn đã thực hiện 250 triệu USD; trung bình vốn một dự án trên 13,6 triệu USD; vốn đầu tư trung bình 1 ha đất là 4,7 triệu USD; tạo việc làm cho khoảng 6.800 người lao động, trong đó người lao động địa phương là 5.780 người, chiếm 85%.
Không những quan tâm phát triển KCN, Công ty cổ phần Đại An còn quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của người lao động làm việc trong KCN. Để ổn định nhu cầu sinh hoạt ăn ở cho các chuyên gia và công nhân đang làm việc trong KCN, năm 2004, Công ty cổ phần Đại An đã thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở cho các chủ doanh nghiệp thuê cho công nhân và chuyên gia ở. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp trong KCN Đại An và các KCN lân cận, doanh nghiệp đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để xây dựng trường đào tạo cao đẳng nghề cho công nhân vào cuối năm nay.
Bà Trương Tú Phương, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại An, cho biết: Năm 2009 là một năm hết sức khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, tình hình thu hút FDI đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, các KCN của tỉnh chưa thu hút được dự án FDI nào. Nhưng chúng tôi sẽ có những giải pháp thích hợp để đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường.
(VŨ ÚY)