
|
Đường về Hồng Thái (Ninh Giang) hôm nay.
Ảnh: MAI NGA
|
Hồng Thái xưa kia là một xã vùng trũng, mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa. Cuộc sống của người dân khá vất vả vì nghề chính là làm nông nghiệp. Năm 1965, Bác Hồ về thăm Hồng Thái. Nhớ lời dạy của Người, để "giải quyết nạn đói nghèo vì hạn, vì úng", cán bộ và nhân dân Hồng Thái thi đua làm thủy lợi, với khẩu hiệu nổi tiếng một thời: "nghiêng đồng đổ nước ra sông", "vắt đất ra nước thay trời làm mưa". Nhờ làm thuỷ lợi, đồng đất của Hồng Thái giờ có thể thâm canh một năm 2 - 3 vụ. Đặc biệt, trong mấy năm gần đây, đảng bộ, chính quyền xã đã tích cực tìm nhiều giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng giá trị thu nhập trên một ha đất canh tác, đưa Hồng Thái trở thành một trong những xã có mức bình quân thu nhập đầu người cao nhất huyện Ninh Giang (năm 2008 đạt 8,3 triệu đồng/người).
Về Hồng Thái hôm nay, đi trên những con đường bê-tông phẳng lì, ngắm nhìn những ngôi nhà mới xây cao tầng khang trang dọc hai bên đường, mới thấy hết sự năng động, chịu khó của người dân ở đây. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Tráng cho biết, hiện 50% số hộ của Hồng Thái đã có nhà mái bằng, các công trình công cộng như trụ sở làm việc của xã, các trường tiểu học, THCS và trạm y tế... đều đã được xây kiên cố cao tầng. 100% đường làng, ngõ xóm đã được bê-tông hoá. Trong hai năm trở lại đây người dân các thôn, xóm của Hồng Thái còn đầu tư làm 5 km đường khuyến nông bằng bê-tông.
Để thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển, chủ trương của đảng ủy, HĐND xã là phải khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; lấy sức mình để nuôi mình. Trong đó, chú trọng đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Xuất phát từ nhận thức đúng đắn đó, trong 2 năm 2005 - 2006, Hồng Thái đã mạnh dạn chuyển đổi 50 ha cấy lúa hiệu quả thấp sang đào ao thả cá, phát triển mô hình trang trại tổng hợp VAC. Hiện toàn xã có 137 hộ tham gia mô hình này, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 400 lao động với thu nhập ổn định. Giá trị sản xuất từ mô hình vườn chuyển đổi đạt 120 triệu/ha. Hồng Thái cũng là một trong những địa phương sớm đưa lúa lai vào sản xuất với phương châm cấy lúa thương phẩm là chính, xác định cơ cấu, giống và thời vụ hợp lý để có năng suất cao. Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, các giống lúa lai hai dòng, ba dòng đã được nhân dân địa phương đưa vào cấy thử nghiệm. Hiện 85% trong tổng số 240 ha diện tích lúa của Hồng Thái đã được cấy lúa lai. Năng suất bình quân đạt 111,4 tạ/ha/năm. Song song với việc phát triển kinh tế nông nghiệp, Hồng Thái còn đẩy mạnh hoạt động sản xuất tiểu, thủ công nghiệp (TTCN) và dịch vụ với cơ cấu TTCN chiếm 23,4% và dịch vụ chiếm 26,17% tổng sản phẩm trong xã. Xã có nghề mây tre đan và thêu móc xuất khẩu thường xuyên thu hút từ 85- 100 lao động với thu nhập từ 600 - 700 nghìn đồng/người một tháng. Những năm trước đây, khi kinh tế đang phát triển ổn định, Hồng Thái thường xuyên có từ 160 - 250 người đi lao động tại nước ngoài và khoảng 700 lao động tại các nhà máy, xí nghiệp ở trong và ngoài huyện. Lực lượng lao động đó đã góp 5 tỷ đồng mỗi năm vào nguồn thu nhập từ dịch vụ của địa phương, qua đó góp phần làm tăng thu nhập bình quân đầu người trong xã. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, số lượng người đi xuất khẩu lao động ở Hồng Thái đã giảm xuống còn 70 người. Tuy nhiên, không cam chịu cảnh thất nghiệp, những lao động từ nước ngoài trở về lại tiếp tục tìm đến các doanh nghiệp trong nước, hoặc tự mình mở cơ sở sản xuất, kinh doanh làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Quỹ tín dụng nhân dân xã với bề dày thành tích trong hoạt động kinh doanh, đã hỗ trợ về vốn trên 21 tỷ đồng cho các hộ vay để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
Kinh tế phát triển là một trong những yếu tố thúc đẩy các hoạt động văn hoá, xã hội của địa phương phát triển toàn diện. Hồng Thái có 5 thôn thì cả 5 đều đã được công nhận làng văn hoá. Trong đó có 3 làng sau 5 năm được công nhận vẫn duy trì tốt danh hiệu, được huyện biểu dương, khen thưởng. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá hằng năm từ 80 - 85%. Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trường tiểu học đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Năm 2008 vừa qua, Hồng Thái là xã đứng đầu huyện Ninh Giang về tỷ lệ học sinh thi đỗ các trường THPT công lập ( 65,7%). Trong 10 năm trở lại đây, do thực hiện tốt Quy chế dân chủ, ở Hồng Thái không xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp...
Từ một xã thuần nông chỉ độc canh cây lúa, giờ đây Hồng Thái đã trở thành địa phương phát triển đa dạng các ngành nghề. Sự năng động đó đã mang đến cho Hồng Thái một diện mạo mới. Thực hiện lời dạy của Bác khi về thăm, Hồng Thái duy trì tốt sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, để thực sự là một xã mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, phát triển về văn hoá - xã hội và vững về quốc phòng - an ninh.
THANH MAI-THU LAI