Thứ tư, 23/05/2012 10:04AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Kinh tế
Đổi mới ở vùng quê Bác đã về thăm
  16/10/2009 07:25:23 AM

Nam Sách là nơi vinh dự và tự hào được Bác Hồ về thăm. Đó là năm 1965, Bác về thăm Nam Chính. Tại đây, Bác đã đến từng xóm ngõ, ân cần hỏi thăm các cụ già, các gia đình có công với cách mạng. Bác hỏi thăm về tình hình sức khoẻ, đời sống và ăn Tết của nhân dân, tình hình tăng gia sản xuất, tiết kiệm và chiến đấu... Bác ngợi khen và nhắc nhở: "Nam Chính là xã kiểu mẫu về vệ sinh phòng bệnh. Đảng bộ và nhân dân Nam Chính phải đẩy mạnh sản xuất toàn diện, chăn nuôi, trồng mầu, làm tốt phong trào sửa đường, trồng cây. Nam Chính làm tốt, Bác lại về thăm...". Lời căn dặn của Bác đối với nhân dân Nam Chính như có sức mạnh thần kỳ, lan truyền đi khắp các nơi trong huyện.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, gần 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ huyện, không chỉ nhân dân Nam Chính mà tất cả các xã, thị trấn trong huyện đều ra sức thi đua lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hiện lời dạy của Người để xây dựng quê hương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, đảng bộ huyện và các cơ sở luôn luôn coi trọng công tác lãnh đạo tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, gắn bó trong Đảng; nắm bắt dư luận và những diễn biến của nhân dân; kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức chính trị; trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm. Về phát triển kinh tế, bám sát nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nam Sách đề ra các chỉ tiêu phấn đấu năm sau cao hơn năm trước; chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất dựa trên những đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương... Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sớm khắc phục những diễn biến phức tạp trong sản xuất nên đã mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, Nam Sách đã có nhiều giải pháp chỉ đạo và hướng dẫn nông dân đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tăng cường đưa kỹ thuật tiến bộ vào thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Toàn huyện đến nay đã chuyển đổi được 710 ha canh tác thu nhập thấp, bấp bênh sang lập vườn trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, chăn nuôi với thu nhập bình quân 105 triệu đồng/ha/năm; quy hoạch được hàng trăm cánh đồng chuyên canh trồng lúa cao sản, đặc sản, bí xanh, dưa, ớt xuất khẩu, cây vụ đông cho thu nhập khá. Điển hình như xã Quốc Tuấn tập trung chuyên canh lúa chất lượng cao. Nam Tân có cây bí xanh. Nam Trung chuyên trồng hành... Gần 300 mô hình kinh tế trang trại, trong đó có gần 200 phát triển theo hướng bền vững, đạt 60 - 80 triệu đồng/ha/năm. Chăn nuôi theo quy mô công nghiệp và bán công nghiệp phát triển mạnh. Đàn gia súc, gia cầm mỗi năm tăng 7 - 10%, sản lượng cá thu hoạch hàng trăm tấn. Sản xuất công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp phát triển mạnh, với nhiều khu, cụm công nghiệp và hàng trăm doanh nghiệp. Kinh doanh dịch vụ và các làng nghề ngày càng mở rộng, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế. Kết quả là năm 2000, tổng giá trị sản phẩm đạt 530 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 1997; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4 triệu đồng. Năm 2008, tổng sản phẩm của huyện đạt 551,4 tỷ đồng, vượt 6,5% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%, vượt 0,2%; thu nhập bình quân đầu người hơn 7 triệu đồng. Nhiều xã phát triển kinh tế ổn định, có chiều hướng bền vững như Nam Tân, Phú Điền, Thái Tân...

Kinh tế phát triển, Nam Sách quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hệ thống điện, đường, trường trạm đến nay cơ bản được xây dựng kiên cố và đang hướng tới hiện đại. Gần 100% số đường giao thông trên địa bàn huyện, xã và các thôn, xóm đã được trải nhựa, bê - tông, hoặc vật liệu cứng, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và các hoạt động lưu thông buôn bán hàng hoá phát triển. Mỗi năm toàn huyện trồng bổ sung khoảng 20 nghìn cây xanh, tạo cảnh quan, sinh thái. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm. Toàn huyện đã có 584 phòng học được xây dựng kiên cố, cao tầng, đạt 88%; 24 trong tổng số 58 trường đạt chuẩn quốc gia ở 3 cấp học. Chất lượng giáo dục đạt kết quả tốt. Hằng năm, tỷ lệ lên lớp ở các bậc học đạt 99%; tốt nghiệp THCS đạt 98,9%, THPT 87% và bổ túc THPT đạt hơn 90%. Công tác y tế, dân số - KHHGĐ và trẻ em, các chương trình y tế cộng đồng, y tế dự phòng được quan tâm. 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 13 trong tổng số 19 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá được nhân rộng. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao sôi động hơn, bình quân mỗi làng có 1 đội văn nghệ xung kích. Phong trào thể dục thể thao thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Phong trào "làng sạch" đang phát triển. Huyện đã đầu tư hơn 400 triệu đồng thực hiện dự án "Cải thiện môi trường nông thôn", mua 141 xe chuyên chở rác. Tất cả 102 khu dân cư đều có phương tiện xe chở rác, nhiều thôn có đến 3 xe như thôn Bạch Đa (An Lâm), An Điền (Cộng Hoà) có 6 xe. Gần 100% số khu dân cư đều có tổ thu gom rác. Vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm ở Nam Sách giờ đây cơ bản phong quang, sạch đẹp. Đến nay, huyện đã có 58 trong tổng số 102 làng, khu dân cư  văn hoá...

Tự hào là vùng quê được Bác về thăm, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 2 năm qua, các cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đi làm đúng giờ, từng bước nâng cao chất lượng công tác. Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, chính quyền cơ sở trực thuộc chuẩn bị tốt các nội dung cuộc họp, tổ chức hội nghị lồng ghép, phân công cán bộ điều hành, tiết kiệm thời gian, tránh lãng phí. Tiết kiệm kinh phí chi tiêu từ những việc nhỏ nhất như văn phòng phẩm, việc mua sắm thiết bị đồ dùng cho đến những công trình, hạng mục xây dựng. Tất cả đều tiến hành công khai, có sự giám sát chặt chẽ... Nhớ ơn Bác, huyện Nam Sách đang tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Chính. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp diễn ra vào năm 2010.

THU LAI
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo