Tháng qua, báo chí cả nước đã đưa nhiều tin bài về tỉnh nhà, trong đó đáng lưu ý có bài "Cánh đồng bạc tỷ" của tác giả Nguyên Huân đăng trên báo Nông nghiệp Việt Nam ra ngày 17-9, cho biết: Như bao vùng quê Bắc bộ khác, sau "khoán mười", diện tích đất nông nghiệp xã Cẩm La (Kim Thành) là 184,8 ha, hiện được chia đều cho 3.500 nhân khẩu, tương đương 1.100 hộ. Với diện tích đất nông nghiệp khiêm tốn, không có nghề phụ nào khác ngoài cây lúa, những năm tháng đầu đổi mới, Cẩm La thuộc diện những xã khó khăn nhất tỉnh. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, luân canh 3-4 vụ/năm mà mấy năm trở lại đây Cẩm La trở thành hiện tượng của tỉnh Hải Dương có bước chuyển biến đúng đắn trong thay đổi tư duy nông nghiệp thuần túy. Thay vào những ruộng lúa quen thuộc là những luống củ đậu, những khóm dưa hấu, cùng các loại hoa màu khác như ớt, đậu cô ve, rau cải… xen lẫn nhau đem lại lợi nhuận cao hơn gấp 4-5 lần cấy lúa. Mỗi năm trừ chi phí, bà con nông dân thu lãi đạt 15 triệu đồng/sào/năm. Với diện tích 184,8 ha, hằng năm cánh đồng màu mỡ của xã Cẩm La sản sinh ra hàng chục tỷ đồng, đóng góp xấp xỉ 70% nguồn thu nhập của cả xã. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 10 triệu/năm + 500 kg lương thực. Hộ nghèo của xã giảm xuống chỉ còn 13%...
Bài "Tuổi trẻ Phương Hưng (Hải Dương) với phong trào "Cưới theo nếp sống mới"" của tác giả Nguyễn Hồng Cường đăng trên báo Tin tức ngày 12-10. Bài báo cho biết: Sau 3 năm hoạt động, Câu lạc bộ "Cưới theo nếp sống mới" của xã Phương Hưng, (Gia Lộc) đã thu hút nhiều đoàn viên thanh niên của xã tham gia, thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Mô hình "Cưới theo nếp sống mới" của xã Phương Hưng cần được nhân rộng và phát huy.
Tác giả Hải Sơn có bài "Hải Dương bảo đảm an toàn cho các công trình xăng dầu" đăng trên báo Công thương ngày 28-9. Bài báo cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 2 kho xăng dầu với sức chứa 34.680m3, 84 km đường ống đi qua 38 xã thuộc TP Hải Dương và 4 huyện: Kinh Môn, Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang. Trung bình mỗi năm, hệ thống công trình này tiếp nhận 1,5 triệu m3. Với hệ thống kho chứa có sức lớn và hệ thống đường ống đi qua nhiều địa bàn khác nhau, công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, PCCC cho các công trình xăng dầu trên địa bàn luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132, đơn vị quản lý trực tiếp các công trình xăng dầu trên địa bàn đã phát động các phong trào "tự quản" trong đơn vị; phối hợp với một số địa phương, trường học nơi có công trình xăng dầu đi qua tổ chức cuộc thi về tìm hiểu an toàn công trình xăng dầu, phối hợp với Công an tỉnh, huyện, thành phố tổ chức nhiều lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho hơn 500 lượt cán bộ, công nhân viên làm việc trực tiếp trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng, chống cháy, nổ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố, không để cháy, nổ xảy ra.
Tác giả Thanh Hằng có bài "Xã Bình Lãng đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa gắn với phát triển kinh tế" đăng trên báo Lao động - xã hội ngày 3-10. Bài báo cho biết: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Lãng (Tứ Kỳ) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công.
Ngoài ra còn nhiều tin, bài khác đăng trên các báo, tạp chí: Môi trường và sức khỏe, Công an nhân dân, Giáo dục và Thời đại, Cựu chiến binh Việt Nam, Pháp luật và xã hội, Nhân dân…
MINH NGUYỆT