Ngày này cách đây 70 năm, tại mảnh đất biên giới Cao
Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng
sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Sự kiện lịch sử ấy đã tạo ra
những bước ngoặt to lớn cho cách mạng Việt Nam.
Nhân sự kiện này, ngày 28/1, Khu di tích Hồ Chí Minh
và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức
hội thảo “Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước”.
38 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lê Huy
Hoan - nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, từ những năm
20 của thế kỷ 19, tức là từ khi tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho
đến năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ít nhất đã có 5 lần tìm đường về
nước nhưng không thực hiện được vì nhiều lý do. Đến thời điểm tháng
6/1940, khi nước Pháp thất thủ, rơi vào tay quân Đức, Nguyễn Ái Quốc
khẳng định: Lúc này phải nhanh chóng trở về nước. Nếu về chậm thì xử trí
không kịp tình hình và chúng ta có tội. Và địa điểm Cao Bằng đã Người
được lựa chọn.
Ông Lê Huy Hoan cho biết: “Bác chọn Cao Bằng vì phong
trào cách mạng ở Cao Bằng phát triển sớm, phát triển mạnh. Cao Bằng là
nơi rất thuận tiện cho việc tiến thoái. Rõ ràng, khi Bác đã về nước sau
30 năm xa cách, một trang sử mới của đất nước đã được mở ra. Lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo phong trào trong nước, trực tiếp xây
dựng các cơ sở quần chúng mang tên Hội Cứu quốc. Người đã chủ trì Hội
nghị TW 8 để thay đổi chiến lược, tập trung giải phóng dân tộc lên trên.
Những năm tháng ở Cao Bằng, Bác có điều kiện thuận lợi để liên kết với
các xứ uỷ để thống nhất sự lãnh đạo, sự chỉ huy của Đảng cộng sản Đông
Dương”.
Theo PGS-TS Sử học Phạm Xanh, một trong những vấn đề
cơ bản thể hiện sự tài tình của Nguyễn Ái Quốc trong lãnh đạo cách mạng
Việt Nam kể từ khi Người về nước, đó là việc triệu tập và chủ trì Hội
nghị TW lần thứ 8 vào tháng 5/1941, đưa ra những quyết sách quan trọng.
Trước hết là chuyển hướng chiến lược cách mạng, tập trung giải quyết một
cách đúng đắn, khoa học nhất mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, nêu
cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tạm thời gác lại khẩu hiệu cách mạng
ruộng đất.
PGS-TS Phạm Xanh cho biết: “Khi trở về nước, tư tưởng
của Nguyễn Ái Quốc từ khi thành lập Đảng năm 1930 với sự chuyển mình
của Ban Chấp hành TW Đảng đã gặp nhau ở Hội nghị TW 8 và nó trở nên hoàn
thiện. Về vấn đề dân tộc, đã giải quyết một cách nhuần nhuyễn giữa vấn
đề dân tộc - giai cấp và bộ phận. Bây giờ, người ta hiểu rằng, dân tộc
không phải là toàn bộ Đông Dương mà là dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Hội
nghị TW quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng mình hay còn
gọi là Mặt trận Việt Minh. Đây chính là lực lượng chính trị và cũng bắt
đầu thành lập lực lượng nòng cốt nữa là lực lượng vũ trang, dẫn đến sự
thành công của Cách mạng tháng Tám sau này”.
Chuyển hướng cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh
để đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, xây dựng lực lượng quần
chúng cách mạng… Đó là những việc làm hết sức ý nghĩa kể từ khi Người về
nước năm 1941. PGS-TS Bùi Đình Phong - Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh và
các lãnh tụ của Đảng cho biết, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp
chỉ đạo Cách mạng Việt Nam cũng mang về những nhận định mới về tình hình
thế giới và đề ra sách lược đối ngoại cho Cách mạng Việt Nam. Người
luôn chú ý mở rộng cánh cửa để Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận
của cách mạng thế giới.
PGS-TS Bùi Đình Phong cho rằng: “Thời kỳ từ năm 1941
đến trước khi nổ ra Cách mạng tháng Tám là thời kỳ tình hình thế giới
hết sức phức tạp. Lúc đó có cả lực lượng đồng minh, phát xít. Bác có một
quan điểm rõ ràng là chúng ta đứng về phe đồng minh, chống phát xit.
Trong toàn bộ quá trình hoạt động, Bác luôn hướng tới lực lượng tiến bộ
trên thế giới mà lúc đó là lực lượng đồng minh. Tôi cho rằng, đây rõ
ràng là tầm nhìn xa của Bác”.
Hầu hết các ý kiến tại hội thảo hôm nay đều khẳng
định ý nghĩa to lớn của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước năm
1941, khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của Người trong việc “tạo thời,
lập thế”, làm cơ sở vững chắc để toàn dân tộc ta đứng lên tiến hành cuộc
Cách mạng Tháng Tám thành công, sau này là Cuộc tổng tiến công nổi dậy,
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và để hôm nay, chúng
ta có được những thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới.
(VOV)