Thứ tư, 23/05/2012 20:38PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Đời sống kinh tế - xã hội
Người phụ nữ của năm
  04/02/2011 05:40:44 AM

Sớm biết tin chị Hoàng Thị Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 8 -3 (gọi tắt là Trung tâm 8 - 3) được trao giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam" nhưng hẹn hò mãi chúng tôi mới có cuộc trò chuyện. Chị phân bua: "Mình bận quá! Thành tích thì còn khiêm tốn..."

Trước khi nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Trung tâm 8 - 3, chị đã làm Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm của Liên đoàn Lao động tỉnh. Mặc dù có kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, việc làm nhưng với trọng trách là người đứng mũi chịu sào, chị cũng gặp không ít khó khăn. Ban đầu, để có phương tiện, thiết bị phục vụ dạy nghề, chị bỏ tiền cá nhân ra mua hàng chục máy may và mở lớp dạy nghề may cho người lao động. Mạnh dạn tuyển 8 giáo viên dạy các bộ môn tin học, ngoại ngữ, thêu móc, chị tranh thủ đến các xã, phường, phối hợp với các Hội Phụ nữ cơ sở để tuyên truyền về công tác dạy nghề. Chị chủ động tìm đơn đặt hàng để giúp chị em có việc làm sau khi đào tạo nghề. Phương châm của chị  là luôn đổi mới và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, phục vụ phụ nữ ở nhiều lứa tuổi. Vừa làm vừa tích cực rút kinh nghiệm, đến nay trung tâm đã dạy hơn 10 loại hình nghề như may công nghiệp, may thời trang; tin học; ngoại ngữ; thêu đính hạt cườm; đan, móc len, sợi xuất khẩu; trang điểm, cắm hoa, tỉa củ, nữ công gia chánh; chăm sóc sức khoẻ thẩm mỹ; thể dục thể hình; kỹ thuật nấu ăn và nghiệp vụ buồng, bar... Trong 5 năm trở lại đây, Trung tâm 8-3 đã dạy nghề cho hơn 11 nghìn lao động nữ, trong đó có hơn 500 phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, gần 600 trẻ em mồ côi, chất độc da cam, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 3.000 lao động.

Trong hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động, chị Bình chú ý bố trí linh hoạt, tư vấn lưu động, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc đến các xã, phường để người lao động có thể tiếp nhận thông tin một cách nhanh nhất. Phương pháp làm công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia. Từ khi thành lập trung tâm đến nay, chị phối hợp tư vấn việc làm được hơn 34,8 nghìn lao động, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho hơn 7.900 lao động.

Chị Bình rất quan tâm khai thác sự tài trợ của các tổ chức chính phủ. Chị nói: "Công việc này thực sự khó khăn. Chúng tôi đã thông qua bạn bè và mối quan hệ để khai thác dự án, khó đến đâu tháo gỡ đến đó...". Trong 16 dự án được khai thác, dự án nào cũng có ý nghĩa và đem lại lợi ích cả về kinh tế và xã hội. Ông Nguyễn Đức Tráng, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái (Ninh Giang), địa phương được hưởng lợi từ Dự án "Xây dựng phòng học mẫu giáo, mầm non" bày tỏ: "Chị Bình và các nhà tài trợ đã giúp các cháu được học tập trung, thay cho việc học rải rác ở 5-6 địa điểm trước đây, nhân dân xã tôi rất phấn khởi". Các dự án khác như "Dạy nghề cho học sinh khuyết tật, nhiễm chất độc da cam", "Xây dựng khả năng ứng phó của cộng đồng trước đại dịch HIV/AIDS và hỗ trợ các câu lạc bộ", "Cấp hàng viện trợ cho đối tượng nghèo, yếu thế", hay Dự án "Xây nhà tái định cư cho người nghèo và hỗ trợ công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại làng chài Đồng Xá (Bình Giang)"... đâu đâu bà con cũng tỏ lòng cảm mến và đánh giá cao công sức của chị Hoàng Thị Thanh Bình.

Một vinh dự đến với chị Bình: Trong năm 2010, chị là 1 trong số 13 phụ nữ trong cả nước được trao Giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam". Đây là người phụ nữ đầu tiên ở tỉnh ta giành danh hiệu này. Giải thưởng cao quý này là nguồn động viên to lớn đối với Giám đốc Hoàng Thị Thanh Bình trên con đường đi tới những thành tích mới trong việc dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ Hải Dương.

THU LAI

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng lớn  nhất dành cho phụ nữ tại Việt Nam hiện nay. Giải thưởng do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức, được trao tặng hằng năm cho các tập thể nữ và cá nhân phụ nữ xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xó hội, nhằm động viên, khuyến khích và phát huy hơn nữa tiềm năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong quá trỡnh phát triển đất nước. Giải thưởng bắt đầu được tổ chức từ năm 2003.