
|
| Ông Bùi Duy Khoái ở thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường đắp đất, áp trúc phần đường đi qua khu đất của gia đình |
Đường đến đâu, giàu đến đấy. Người dân khu đảo Hà Đông tự nguyện hiến đất để mở đường, đem lại một bộ mặt mới cho vùng quê vốn nghèo khó này. Đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường chính là những cán bộ, đảng viên.
Chúng tôi về khu Hà Đông (Thanh Hà) vào một ngày cuối năm. Các ngôi trường, trạm y tế chuẩn, nhà văn hóa mới, những ngôi nhà cao tầng của nhân dân san sát bên những con đường mới trải nhựa phẳng phiu thẳng tắp. Có được kết quả như hôm nay, mỗi xã, mỗi thôn có một cách làm khác nhau, nhưng yếu tố quan trọng là nhờ người dân tình nguyện hiến đất làm đường.
Thanh Cường là xã lớn, có 5 thôn với trên 5.500 nhân khẩu chủ yếu làm nông nghiệp. Vì vậy, việc làm đường giao thông ở địa phương rất khó khăn. Để có con đường liên thôn dài hơn 2 km đi qua các thôn Vĩnh Ninh, Vĩnh Bình và Hạ Trường sắp hoàn thành, xã đã thành lập ban vận động (BVĐ) nhân dân hiến đất làm đường. Trong vận động nhân dân hiến đất làm đường, xã Thanh Cường có nhiều cách làm hay. Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", các cán bộ, đảng viên trong xã luôn đi đầu trong phong trào hiến đất. Tiêu biểu như đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Xuân Tiến đã hiến 150 m2 đất. Đài truyền thanh xã sưu tầm các bài báo viết về phong trào làm đường ở các địa phương khác để tuyên truyền; phổ biến chương trình, kế hoạch làm đường giao thông của xã. Chính quyền xã và BVĐ đã tổ chức nhiều cuộc họp với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Sau khi nghe chủ trương của xã, hầu hết các hộ dân đều nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có một số người chưa thấy hết ý nghĩa của việc làm đường và vì lợi ích cá nhân nên chưa chấp nhận ngay. BVĐ của xã đến tận nhà để tuyên truyền vận động, thuyết phục. Sau một thời gian, các hộ đã nhận thấy lợi ích của con đường mang lại nên vui vẻ chấp nhận. Theo số liệu của UBND xã Thanh Cường, từ năm 2003 đến nay, toàn xã có hơn 300 hộ hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Bà Lê Thị Lựu ở thôn Vĩnh Ninh không chỉ hiến gần 80m2 đất làm đường, mà còn phát quang cây cối, đắp đất tôn cao, áp trúc đoạn đường đi qua phần đất của gia đình. Gia đình ông Bùi Duy Khoái ở thôn Vĩnh Ninh cũng là người đầu tiên trong phong trào hiến đất làm đường ở xã Thanh Cường. Gia đình ông Khoái hiến cho xã 175m2 đất; phần cây cối trên đất và trùm lên phần đất làm đường ông cũng tự chặt bỏ.
Ở xã Thanh Hồng cũng có nhiều gia đình hiến đất làm đường. Phong trào này diễn ra từ những năm 2005. Khi đó đường trục chính của xã vẫn còn là đường đất, đi lại rất khó khăn. Xã tranh thủ dự án WB3 để cải tạo hệ thống đường đang xuống cấp. Công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ xã và đảng viên được chú trọng. Ông Lê Dân (ở thôn Nhan Bầu, cán bộ về hưu) tham gia công tác mặt trận và là thành viên của BVĐ hiến đất làm đường xã Thanh Hồng, cho biết gia đình ông đã tự nguyện hiến 120m2 đất để làm đường. Ông còn tích cực đi vận động nhân dân dọc hai bên đường hiến đất cho xã. Có những gia đình chưa hiểu, không hiến đất, gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng, ông phải đi lại thuyết phục nhiều lần. Cuối cùng, các hộ dân đều vui vẻ hiến đất và tự nguyện làm một số phần việc.
Từ năm 2005 đến nay, việc hiến đất làm đường đã trở thành một phong trào sâu rộng trong xã Thanh Hồng. Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Thanh Hồng cho biết, hiện nay xã đang làm đường liên thôn dài 8km đi qua thôn Nhan Bầu, Lập Lễ và Tiên Kiều. Con đường này làm từ những năm 80 hiện nay đã xuống cấp. Khi xã có chủ trường làm đường, 305 hộ dân sống bên cạnh đường đều nhiệt tình ủng hộ. Hộ ít cũng hiến vài chục m2, hộ nhiều gần 200 m2 mà không đòi hỏi tiền đền bù. Hiện nay, con đường đã được trải cấp phối, mặt đường rộng 5m, mỗi bên lưu không 1m. Dự kiến đầu năm 2011 sẽ đưa vào sử dụng.
Ở nhiều xã khác trong khu Hà Đông, phong trào hiến đất làm đường vì lợi ích chung được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Nhiều con đường mới đang được hoàn thiện. Cùng với việc đưa cầu Hợp Thanh vào sử dụng, khu Hà Đông đang có những bước chuyển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, hứa hẹn sẽ trở thành một vùng phát triển quan trọng của Thanh Hà.
NGỌC THỦY