
|
| Nhiều nhóm học sinh đi bán mía lộc |
Mua
“lộc”, xông nhà sau giao thừa để mang tới những điều may mắn cho gia
chủ đã trở thành một tục lệ đẹp của người Việt. Và để phục vụ nhu cầu
của khách hàng, ngay từ 27 Tết, tại nhiều tuyến phố như Trương Mỹ, Trần
Hưng Đạo… của TP Hải Dương, một số người đã bày bán mía lộc. Đến chiều
ngày 30 Tết, những điểm bán mía và cành lộc mọc lên ở khắp các phố
phường trong thành phố, nhất là những con phố lớn, trung tâm và những
điểm bắn pháo hoa như: Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Bạch Đằng…
Mới
22h đêm 30 Tết mà khu vực xung quanh Công viên Bạch Đằng đã nhộn nhịp
người qua lại. Đây là một trong những điểm bắn pháo hoa tại TP Hải
Dương, lượng người tới xem rất đông, vì vậy cũng là nơi tập trung nhiều
người bán cành lộc nhất. Chỉ ở xung quanh khu vực này, ước tính cũng
phải có tới vài chục điểm bán “lộc”.
Trong đêm giao thừa, khi mọi
người tạm gác những lo toan của cuộc sống, hòa chung với niềm vui của
đất trời trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, vẫn còn
nhiều người phải mưu sinh kiếm sống. Với họ giao thừa cũng là dịp kiếm
thêm một khoản thu nhập kha khá để chi tiêu trong những ngày Tết. Chị
Nguyễn Thị Mai ở thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến (Thanh Hà) cho biết: “3 – 4
năm gần đây tôi đều lên thành phố bán mía lộc, cũng lãi được vài trăm
nghìn. Năm nay bán thêm cả cành trứng gà nữa. Năm nào cũng phải 2h sáng
tôi mới về nhà”. Bên cạnh đó, nhiều nhóm học sinh, sinh viên cũng rủ
nhau đi bán “lộc”, vừa là để kiếm thêm tiền tiêu Tết, vừa để vui xuân.
Một nhóm học sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) gồm 9 – 10
em đon đả mời chào khách vào mua mía lộc. Các em chia sẻ: “Tụi em đi bán
cho vui chị ạ. Lãi chẳng được bao nhiêu cả, nhưng là dịp để bạn bè tụ
tập”.

|
Chọn mua mía lộc đầu năm
|
Sau
khi được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa mãn nhãn, người dân kéo nhau
đi mua “lộc”. Năm nay, thị trường cành lộc đa dạng: mía, cây sống đời…,
những mặt hàng được bày bán và mua nhiều nhất vẫn là mía. Giá mía lộc
từ 25 - 30 nghìn đồng/cây; một cành sống đời có giá 10 – 20 nghìn đồng.
Bên cạnh những loại lộc quen thuộc, năm nay còn xuất hiện thêm một số
loại “lộc” mới như những cành trứng gà sai quả, cành thông… có giá từ 20
- 60 nghìn đồng. Không chỉ mua lộc lá, những quả bóng bay to, màu đỏ,
mang ý nghĩa may mắn trong năm mới cũng là sự lựa chọn của rất nhiều
người khi xông nhà. Giá của mỗi quả bóng bay dao động từ 20 - 40 nghìn
đồng. Những cây mía lộc, bóng bay…đều được gắn những dây nơ đỏ và phong
bao lì xì cho thêm phần bắt mắt, đồng thời là một thông điệp chúc may
mắn tới những khách hàng.
So với năm ngoái, giá các loại “lộc”
đều tăng từ 20 - 25%, nhưng khách hàng ai cũng vui vẻ mua, bởi lẽ họ đều
nghĩ rộng rãi đầu năm mọi việc trong năm mới sẽ thuận lợi, suôn sẻ và
hơn hết ai cũng muốn nhanh chóng được về sum họp cùng gia đình. Trong
tiết trời xuân, những cành lộc tươi tốt sẽ mang đến cho mọi gia đình một
năm mới an lành, thịnh vượng.
“Hái lộc đầu xuân” là một nét
văn hóa đẹp từ xa xưa của dân tộc. Những cành cây được chọn làm lộc
thường tươi tốt, có lộc xanh tươi, sức sống bền bỉ như: đa, sung… Mọi
người thường có suy nghĩ hái cành càng to thì lộc càng nhiều, vì vậy
nhiều năm trước, cứ sau thời khắc giao thừa, nhiều cây cối trong thành
phố bị gẫy, xơ xác làm mất đi mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, vài năm trở lại
đây, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, thay vì hái “lộc”,
mọi người chuyển sang mua “lộc”. Việc làm này vừa gìn giữ được nét đẹp
của phong tục truyền thống, lại không làm hại tới môi trường.
HỒNG HẠNH