 |
 |
Con mèo rừng ở Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi
|
Tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) có một con vật
mà chỉ mới nhìn thấy người ta phải ồ lên thích thú vì quá đẹp. Nó giống
một con báo con nhưng không phải là báo dù bộ lông đốm đen óng ánh vàng.
Nó cũng chẳng giống mèo nhà bởi ánh mắt ánh lên rất hoang dã.
Trong chuồng tuy hơi tối nhưng con mèo vẫn rực lên màu
vàng quý phái, trông rất đáng yêu như một con mèo nhà thuần tính. Tuy
nhiên, chỉ cần thấy người là mèo ta ngay lập tức cong mình giận dữ, gào
lên cảnh cáo. Nó là con mèo rừng đang được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi
thả về nơi hoang dã.
Nuôi mèo rừng là mốt của những người thích sở hữu động
vật hoang dã. Theo Chi cục Kiểm lâm TP HCM, nơi đây đã giải cứu nhiều
mèo rừng bị nuôi nhốt. Mèo rừng về thành phố theo nhiều cách khác nhau. Ở
huyện Ba Tri, Bến Tre đầu năm 2009, người dân báo đã bắt được “một con
chồn hay con gì đó rất giống mèo, mà nó dữ quá”. Con vật này vào bắt
trộm gà bị người dân bẫy được.
Ông Lê Thanh Liêm, tổ kiểm lâm cơ động (Chi cục Kiểm
lâm TP HCM), kể: “Tiếc rằng khi chúng tôi xuống đến nơi thì con mèo rừng
đã chết. Con mèo này màu xám tro có vằn, lông ánh lên màu vàng, nặng
5kg, dài 35cm. Nếu cho vào lồng phủ nilông kín thì không sao, nhưng
người dân không biết cứ để vậy, lại bị trẻ con chọc phá nên có lẽ nó bị
stress. Sau đó chúng tôi đưa về TP HCM làm tiêu bản”. Tại Bến Tre, có
lần người dân phát hiện một ổ hai con mèo rừng. Chúng đã được chăm sóc
tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi và được thả về rừng.
Ông Liêm kể tiếp: “Có lần trong một đợt đi kiểm tra
việc buôn bán động vật hoang dã, chúng tôi vào một quán cà phê trên
đường Lương Định Của, quận 2, TP HCM thấy một cái chuồng phủ nilông kín.
Ông chủ quán kể rằng ông mua được con mèo từ một đứa bé vì thấy nó có
màu vàng rất đẹp giá 100.000 đồng. Ai ngờ mang về nuôi mới biết nó rất
dữ, thấy người là phóng tới chụp nên ông sợ phải cho vào lồng phủ kín
lại. Khi nghe tôi nói đây là mèo rừng, là động vật quý hiếm cần được bảo
tồn, ông chủ quán đồng ý giao nộp ngay để thả nó về rừng”.
Mèo rừng hiện được xếp vào Sách đỏ vì có nguy cơ tuyệt
chủng và được bảo tồn bởi Quỹ thế giới bảo vệ động vật hoang dã (WWF).
Mèo rừng cũng nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm,
nghiêm cấm khai thác sử dụng theo nghị định của Chính phủ.
(Nguồn: Tuổi Trẻ)