Để được hưởng trọn niềm vui Tết cổ
truyền, mỗi người không nên lạm dụng rượu, bia quá nhiều và hãy nói
không với việc lái xe nếu đã không còn làm chủ được bản thân...
Tết đến
là dịp để anh em, bạn bè, người thân trong gia đình, họ hàng đoàn tụ,
sum họp quây quần bên nhau. Theo phong tục tập quán của người Việt Nam
thì rượu, bia là thứ không thể thiếu được trong các bữa ăn mừng năm mới.
Sử dụng rượu, bia hợp lý, không vượt quá mức khuyến cáo, có thể đem lại
cho con người cảm giác hưng phấn, giúp lưu thông huyết mạch, tiêu hoá
tốt và có lợi cho sức khoẻ. Rượu, bia cũng đồng thời là chất xúc tác làm
tăng thêm niềm vui, góp phần hâm nóng bầu không khí của các bữa tiệc,
nên con người thật không dễ có thể kiểm soát được hành vi của mình trong
nhhững cuộc vui ngày Tết. Nhiều người còn mượn rượu để khích bác nhau.
Không khó để nêu ra những vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết mà nguyên
nhân chủ yếu là do uống rượu, không làm chủ được tốc độ, tay lái khi
điều khiển phương tiện. Mặt khác, nếu uống rượu, bia trong một thời gian
dài còn ảnh hưởng tới gan, thận, dạ dày, tim mạch…, đặc biệt nguy hiểm
nhất là nó làm suy yếu chức năng của gan dẫn đến viêm, xơ gan, thậm chí
cả ung thư...
Vì vậy, để mọi người được hưởng trọn niềm vui xuân
trong mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc, mỗi người chúng ta hãy tự biết
kiềm chế tửu lượng trong các bữa nhậu, không nên lạm dụng rượu, bia quá
nhiều và hãy nói không với việc lái xe nếu đã dùng nhiều bia, rượu. Các
cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục
đến từng người dân, giúp họ hiểu rõ tác hại của việc uống rượu, bia quá
nhiều sẽ để lại những hậu quả khó lường, đồng thời kết hợp với ngành
công an xử lý thật nghiêm những trường hợp sử dụng rượu, bia quá nồng độ
cho phép khi tham gia giao thông.
QUANG THUẬN