
|
Dịch vụ gói bánh chưng Tết ở TP Hải Dương đã nhộn nhịp cách đây gần 10 ngày
|
Từ
đầu tháng đến nay, nhu cầu giặt hơi, là khô tại cửa hàng Anh Dũng trên
đường Nguyễn Thị Duệ (TP Hải Dương) tăng cao, công nhân làm việc liên
tục các ngày trong tuần mà không hết việc. Anh Nguyễn Văn Dũng, chủ cửa
hàng, cho biết: Vào dịp cuối năm, dịch vụ giặt, là lúc nào cũng đông
khách, nhất là khi trời rét hoặc có mưa phùn. Hiện nay, 5 máy giặt và
máy là của gia đình anh đang hoạt động hết công xuất. Mặc dù áp Tết
nhưng những nhân viên của cửa hàng vẫn phải chia ca làm việc bình thường
và tới sáng 30 Tết mới nghỉ.
Những ngày rét đậm giáp Tết, nhu
cầu giặt, là tăng cao khiến dịch vụ giặt, là trên địa bàn TP Hải Dương
lúc nào cũng đông khách. Nhiều cửa hàng đã phải cho nhân viên làm thêm
đến 8 giờ tối nhưng cũng không không đáp ứng được nhu cầu của khách. Nhu
cầu tăng cũng khiến giá cả tăng. Một chiếc chăn được giặt khô và là hơi
có giá 20 nghìn đồng/lần, tăng 2000-5000 đồng/lần; quần áo rét 8000-10
nghìn đồng/lần, tăng 1000 đồng/lần so với ngày thường... Để cạnh tranh,
nhiều cửa hàng giặt, là còn áp dụng chương trình khuyến mãi như giặt
chăn khuyến mãi giặt kèm ga trải giường hoặc vỏ gối…
Khác
với ngày thường, bữa cơm trưa của gia đình anh Trần Văn Hà chuyên làm
dịch vụ dán ni-lông cho xe máy, điện thoại ở phố đường Phạm Ngũ Lão (TP
Hải Dương) bắt đầu từ 1 giờ chiều. Những ngày giáp Tết, nhiều người có
nhu cầu tân trang lại chiếc xe máy, điện thoại để chơi Tết nên nhân viên
của cửa hàng thường phải làm việc tới quá trưa. Anh Hà cho biết: “Năm
nào gần đến Tết, lượng người đến dán ni-lông cho xe máy và điện thoại
cũng tăng gấp đôi, gấp 3 so với những ngày khác trong năm. Để phục vụ
kịp thời nhu cầu của khách hàng, từ 1 tháng trước, tôi đã phải thuê thêm
2 thợ mới để đào tạo và phục vụ những ngày cuối năm”. Bình quân những
ngày thường cửa hàng nhà anh Hà chỉ thu được khoảng 200 - 300 nghìn đồng
thì những ngày gần Tết doanh thu thêm tăng 20-30%.
Từ nhiều năm
nay, đổi tiền lẻ đã trở thành một dịch vụ đắt khách mỗi dịp Tết đến,
xuân về. Nắm bắt được nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới để lì xì hoặc đi
chùa đầu năm, nhiều người đã mở dịch vụ đổi tiền lẻ với mức đổi tuỳ mệnh
giá từng loại tiền. Đối với những loại tiền có mệnh giá 10 nghìn đồng,
20 nghìn đồng, tỷ lệ đổi là 10 lấy 8 (cứ 100 nghìn đồng được lãi 20
nghìn đồng). Các loại tiền có mệnh giá từ 1.000 đồng, 2000 đồng và 500
đồng, tỷ lệ đổi là 10 lấy 7… Hiện nay, dịch vụ đổi tiền lẻ phổ biến tại
khu vực các đền, chùa. Đền Sượt (TP Hải Dương) vào dịp cuối năm có gần
chục cửa hàng bán vàng, hương mở thêm dịch vụ đổi tiền lẻ. Các chủ cửa
hàng ở đây tiết lộ: Đổi tiền lẻ là cách kiếm tiền dễ nhất mấy ngày Tết.
Có ngày các chủ cửa hàng ở đây đổi được 2 đến 3 triệu đồng tiền lẻ.
Tết
mặc nhiên cũng là dịp làm ăn của các cửa hàng gói bánh chưng, gói quà,
những người dọn dẹp nhà cửa, cho thuê xe tự lái, cho thuê đào cảnh chơi
Tết...
Thế nhưng giá cả những loại dịch vụ ăn theo dịp Tết này
cũng khiến người có nhu cầu phiền lòng. Người tiêu dùng trước khi sử
dụng dịch vụ cần tham khảo giá trước, không để các cửa hàng lợi dụng
thời điểm cuối năm để tăng giá quá cao. Các lực lượng chức năng cần quan
tâm quản lý các dịch vụ “ăn theo Tết”.
LAN ANH