
|
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Cẩm giang
|
Ngày 21-7, Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015 chính thức khai mạc.
Các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố và lãnh đạo qua các thời kỳ, cùng 249 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 nghìn đảng viên của Đảng bộ TP Hải Dương.
Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện 2 chương trình, 10 đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2005-2010, tạo ra thế và lực mới, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. TP Hải Dương hoàn thành mục tiêu nâng cấp lên đô thị loại II. 5 năm qua, kinh tế TP Hải Dương liên tục phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, từng bước khai thác lợi thế so sánh của một trung tâm kinh tế lớn của tỉnh. Giá trị sản xuất (GTSX) công nghiệp năm 2010 ước đạt gần 7.628,7 tỷ đồng, tăng gấp 5,3 lần năm 2005 và tăng bình quân gần 40%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 1.638 triệu USD, chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh và tăng bình quân 56%/năm, gấp 7,3 lần so với 5 năm trước đó. GTSX nông nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân 17%/năm, GTSX bình quân 1 ha đất nông nghiệp đạt 91,28 triệu đồng, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2005. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.188 tỷ đồng, tăng bình quân 16,1%/năm. Thành phố đã hoàn thành quy hoạch chung đến năm 2020; tiến hành quy hoạch chi tiết các phường, xã, các khu đô thị, khu dân cư mới, khu, cụm công nghiệp, một số công viên, khu cây xanh, quảng trường. Đến nay, thành phố có hơn 70% đường đô thị đã được trải thảm nhựa, 80% đường liên khu, phường, xã được bê-tông, nhựa hóa; 98% đường đô thị và 95% đường liên khu, ngõ xóm có điện chiếu sáng; 95% phòng học đạt kiên cố hóa; 99% số làng, khu dân cư có nhà văn hóa và nguồn đất xây dựng nhà văn hóa. Thành phố hiện có 29 trường đạt chuẩn quốc gia. Hằng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT đạt 89%; học sinh đỗ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đạt trên 50%. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao. Phong trào thể thao đạt danh hiệu xuất sắc của tỉnh 10 năm liền. Bình quân mỗi năm thành phố tạo việc làm mới cho hơn 6.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,47%. An ninh - quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực...
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém thành phố cần khắc phục. Đó là, phát triển kinh tế nhanh nhưng chưa bền vững; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, trình độ công nghệ tiên tiến vào đầu tư; còn có doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Kinh tế dịch vụ phát triển chưa mạnh. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án, công trình còn chậm. Còn tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa cao... Do đó, đại hội cần tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp thiết thực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Phát huy lợi thế là thủ phủ của tỉnh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thành phố cần phát triển mạnh mẽ kinh tế công nghiệp, dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung lựa chọn, thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường vào các khu, cụm công nghiệp hiện có. Quy hoạch, khuyến khích phát triển tiểu, thủ công nghiệp và mở rộng các ngành nghề truyền thống. Nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ. Rà soát lại công tác quy hoạch, điều chỉnh, tạo nét đặc trưng về kiến trúc, cảnh quan cho thành phố, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, bền vững. Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tăng cường quản lý, chỉnh trang đô thị và bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức cho người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường an ninh-quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Mở rộng dân chủ, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 46 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, cơ cấu. Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXI.
Ngày 22-7, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.
PV