Báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) là những người mang quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đảng viên và quần chúng nhân dân. Ngược lại, họ lại nắm bắt và đem những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân phản ánh tới tổ chức đảng một cách kịp thời. Chính vì vậy, những người BCV, TTV là những mắt xích quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng. Ông Phan Thành Trung (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) là một trong những TTV đầu tiên và tích cực của phường Lê Thanh Nghị. Năm 1993, sau khi nghỉ hưu, ông Trung tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ ở khu dân cư (KDC). Là một đảng viên của chi bộ 15, thường xuyên tham gia sinh hoạt chi bộ, ông nhận thấy, cả năm các đảng viên chỉ được nghe hai buổi nói chuyện thời sự ở phường, mỗi buổi chừng 30 phút, không đủ để họ nắm bắt được thông tin, thời sự cần thiết. Trước tình hình đó, ông Trung mạnh dạn đề xuất với chi uỷ mỗi buổi sinh hoạt sẽ dành chừng 15 phút đầu giờ cho các đảng viên được nghe những thông tin mới trong nước, quốc tế, trong tỉnh. Ông đề nghị cử một đảng viên đi nghe các buổi nói chuyện thời sự do thành ủy tổ chức rồi về biên tập và nói lại cho các đảng viên nghe trong buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Thấy ông nhiệt tình với công việc này nên chi bộ đã cử ông làm TTV của chi bộ. Những ngày đầu mới làm, khó khăn lớn nhất với ông Trung là tài liệu, bởi không có tài liệu không thể chuẩn bị nội dung cho buổi thông tin thời sự được. Vì vậy, ông đã chủ động đặt mua báo Đảng, tạp chí chuyên ngành và sưu tầm nhiều thông tin qua truyền hình. Sau khi thu lượm thông tin, ông tổng hợp lại, chắt lọc những thông tin nào thật sự "nóng", thiết thực với cơ sở để phổ biến tới đảng viên. Qua 2 năm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến đóng góp của các đảng viên trong chi bộ, công việc của ông đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Thử nghiệm tại chi bộ thấy có hiệu quả, ông Trung lại đề xuất với Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão nhân rộng cách làm của chi bộ 15 ra toàn phường và coi việc thực hiện thông tin thời sự cho các đảng viên ở mỗi chi bộ là một trong những tiêu chí bình xét, xếp loại chi bộ cuối năm. Ông Trung còn trực tiếp liên hệ với Câu lạc bộ Nguyễn Trãi hưu trí mời các TTV tới dự các buổi nói chuyện thời sự hằng tháng. Sau hơn một năm thực hiện, phường Lê Thanh Nghị trở thành điểm sáng của thành phố về thông tin thời sự cho đảng viên và mô hình này tiếp tục được nhân rộng ra các phường khác. Năm 2006, có 4 phường Nguyễn Trãi, Quang Trung, Ngọc Châu và Thanh Bình đã triển khai mô hình này. Ông Trung đến từng phường, nói kinh nghiệm, giúp đỡ xây dựng đội ngũ TTV… Đến nay, công tác thông tin thời sự ở các phường đã đi vào nền nếp. Mỗi buổi sinh hoạt, các chi bộ đều dành 20-30 phút để các TTV thông tin thời sự đến các đảng viên. Chúng tôi tìm gặp ông Vũ Sỹ Đọ, 70 tuổi BCV của phường Phạm Ngũ Lão, một người nhiệt tình với công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Trưởng thành từ cán bộ ngành Liên đoàn Lao động của tỉnh, sau khi nghỉ hưu, ông Đọ về tham gia công tác tại địa phương. Năm 2006, ông Đọ bắt đầu làm quen với công việc của một BCV. Do trưởng thành từ cán bộ phong trào, quen viết, quen nói nên ông Đọ nhanh chóng làm quen với công việc mới. Phường Phạm Ngũ Lão nằm trong trung tâm thành phố, đời sống của nhân dân trong phường khá ổn định, dân trí khá đồng đều, đây là một thuận lợi trong công tác tuyên truyền. Ông Đọ luôn trăn trở, phải mang đến cho đảng viên và nhân dân những thông tin chính xác nhất, mang đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với từng đảng viên, định hướng tư tưởng trong nhân dân. Từ những suy nghĩ đó, ông Đọ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, say mê, nhiệt tình với công tác tuyên truyền miệng. Bên cạnh việc tham dự đầy đủ các buổi nói chuyện thời sự do Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức, ông Đọ còn dành nhiều thời gian tổng hợp các thông tin qua các sách báo, nghe đài, các cuốn tạp chí Tuyên giáo, thông tin nội bộ… để chọn lọc những thông tin mang tính thời sự, giải thích cho các đảng viên hiểu về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau khi biên tập xong chương trình nội dung của buổi nói chuyện, thông qua Đảng ủy phường, trong buổi sinh hoạt vào ngày 3 hằng tháng, ông Đọ chuyển tải tất cả những nội dung đó tới các TTV, để họ về tiếp tục biên tập và chuyển tới từng cán bộ, đảng viên trong các chi bộ. Không chỉ vận động đảng viên và nhân dân thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ông Đọ rất quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh tới các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng.
Trên đây chỉ là hai trong số hàng nghìn BCV, TTV tâm huyết, chính là một cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân.
THANH HOA