In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 06:51:34
Phong trào "Cơ quan không khói thuốc lá" đi vào cuộc sống
Hưởng ứng cuộc vận động không hút thuốc lá và "môi trường không khói thuốc lá" đã và được cán bộ, CNVC,LĐ trong tỉnh hưởng ứng. Tuy nhiên, còn ở một số cơ quan, đơn vị, một số người ý thức chấp hành không hút thuốc chưa cao, nhiều người vẫn ngang nhiên hút thuốc ở phòng họp, nơi công cộng…

Người nhà bệnh nhân thực hiện quy định không hút thuốc lá ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Nhân Chính

Trong thời gian qua, thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, LĐLĐ tỉnh đã phát động công nhân, viên chức, lao động (CNVC, LĐ) không hút thuốc lá. Đây là phong trào rất thiết thực, được các cấp công đoàn triển khai và được đông đảo CNVC, LĐ toàn tỉnh đồng tình hưởng ứng.

Tại Công đoàn Viên chức tỉnh, theo Chủ tịch Vũ Huy Cẩn, ngay sau khi có các văn bản trên, Công đoàn Viên chức đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức và thực hiện. Đến nay, tất cả 46 công đoàn cơ sở (CĐCS) đã triển khai thực hiện; ở tất cả các trụ sở cơ quan, phòng họp, phòng làm việc đều treo khẩu hiệu tuyên truyền: Cán bộ, nhân viên không hút thuốc lá nơi làm việc, cơ quan không khói thuốc… Nhiều cán bộ CC,VC đã từ bỏ được thuốc lá, nhiều người nghiện hàng chục năm nay cũng quyết tâm bỏ hẳn. Một số người chưa bỏ được ngay cũng ý thức được việc hút thuốc lá là có hại nên  giảm hút, đồng thời có ý thức không hút tại phòng họp, phòng làm việc mà ra hút ở những địa điểm quy định… Đến nay, cơ bản ở các phòng họp của các công đoàn cơ sở không có khói thuốc lá. Các ban xây dựng Đảng và các cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh là những nơi gương mẫu đầu tiên, cơ bản ở các phòng họp, phòng làm việc đều không có khói thuốc lá…

Ở Công đoàn ngành y tế, việc thực hiện các quy định trên được cán bộ, CCVC và người lao động nhiệt liệt hưởng ứng. Đồng chí Phạm Đức Hiệp, Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết: Ngành y tế đã mở hội nghị triển khai đến các cán bộ chủ chốt của ngành và các đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi cán bộ CC, VC, NLĐ trong ngành và nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, để hiểu tác hại của hút thuốc lá. Các đơn vị trong ngành quy định cấm hút thuốc ở nơi công cộng, nơi làm việc, phòng bệnh nhân. 100% số cán bộ y tế không hút thuốc lá tại nơi làm việc, tiếp, đón, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Nhân viên y tế nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong công tác tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về tác hại đối với sức khoẻ, đồng thời, tư vấn và hỗ trợ những người đang hút thuốc để họ từ bỏ thuốc lá. Nghiêm cấm buôn bán thuốc lá ở các quầy dịch vụ, ăn uống, giải khát trong bệnh viện, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đơn vị đưa tiêu chí không hút thuốc lá trong cơ sở y tế để bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm với các cá nhân, tập thể, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, xử phạt theo quy định. Tại cơ sở y tế phải treo biển cấm hút thuốc lá nơi nhiều người qua lại và phòng làm việc, phòng bệnh nhân; tích cực cai nghiện thuốc lá cho người bệnh, người nhà người bệnh, tăng cường nghiên cứu phương pháp cai nghiện hiệu quả. Cũng theo đồng chí Phạm Đức Hiệp, trước khi có cuộc vận động, đoàn viên công đoàn nói "không với thuốc lá", toàn ngành có 38% số nam giới hút thuốc lá. Sau cuộc vận động đã có 26 đơn vị trực thuộc ngành y tế tổ chức ký 450 bản cam kết với tất cả các khoa, phòng, tổ, đội, trạm y tế cơ sở thực hiện; cán bộ, CC, NLĐ không hút thuốc lá trong cơ quan, nơi làm việc khi đang làm việc. Những người còn chưa bỏ được, hiện đã có ý thức hơn, không hút thuốc trong phòng họp, phòng làm việc mà hút thuốc lá đúng nơi quy định… Để thực hiện tốt điều này, công đoàn ngành đã có chế tài cụ thể như hạ bậc thi đua hằng tháng, quý với cá nhân và tập thể vi phạm cam kết. Đến nay, số cán bộ ngành y tế đang nghiện thuốc lá đã bỏ được khoảng 15%, số đang hút thuốc thì giảm 20% số điếu trong ngày. Nhiều đơn vị trong ngành đã thực hiện tốt, dẫn đầu ngành là Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc. Với trên 1/3 số cán bộ, CCVC là nam giới, do đặc thù công việc, nhiều người nghiện thuốc lá. Sau khi có cuộc vận động, hầu như tất cả những người đã nghiện trước đây đều đã bỏ thuốc lá, đồng thời, trong quá trình điều trị, các nhân viên y tế của bệnh viện đã tuyên truyền cho người bệnh biết về tác hại của thuốc lá và từ bỏ thuốc lá. Đến nay, hầu hết mọi người đến khám và điều trị tại bệnh viện đều chấp hành tốt nội quy không hút thuốc lá trong bệnh viện.

Phong trào không hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng đã được đông đảo CNVC, NLĐ trong tỉnh hưởng ứng. Nhiều cán bộ, CNVC, lao động đã gương mẫu bỏ thuốc lá. Ông Nguyễn Duy Thính, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ninh Giang là người hút thuốc lá khi mới hơn 10 tuổi và có "thâm niên" hút thuốc 40 năm, nhưng hưởng ứng phong trào không hút thuốc lá tại nơi làm việc do Công đoàn phát động, ông đã lên “phác đồ điều trị” cho chính mình và vận động bạn bè, đồng nghiệp và CNVC, LĐ bỏ thuốc. Ông Thính còn đề nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở cần tham mưu cho chuyên môn bổ sung tiêu chí cam kết không hút thuốc lá vào bản đăng ký thi đua hằng năm của CNVC, LĐ.

Hưởng ứng cuộc vận động không hút thuốc lá và "môi trường không khói thuốc lá" đã và được cán bộ, CNVC,LĐ trong tỉnh hưởng ứng. Tuy nhiên, còn ở một số cơ quan, đơn vị, một số người ý thức chấp hành không hút thuốc chưa cao, nhiều người vẫn ngang nhiên hút thuốc ở phòng họp, nơi công cộng… Vì sức khoẻ cộng đồng, vì một môi trường không khói thuốc lá, tất cả cán bộ CCVC, LĐ hãy nói không với thuốc lá.

TÂM NGỌC

Những tác hại của việc hút thuốc lá

 

 Bệnh lý ở hệ hô hấp:

- Bệnh lý đường hô hấp trên: Như viêm mũi mạn tính, viêm họng mạn tính, viêm thanh quản mạn tính, ung thư xoang hàm, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản.

- Bệnh lý ở đường hô hấp dưới: Viêm phế quản mạn tính, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phế quản.

- Bệnh lý ở phổi: Viêm phổi, dãn phế nang, ung thư phổi.

- Bệnh lý hệ mạch máu: Bệnh xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, bệnh thuyên tắc động mạch, tai biến mạch máu não.

- Ung thư các cơ quan khác: Ung thư môi, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư bàng quang và thận, ung thư cổ tử cung.

- Các ảnh hưởng của thuốc lá lên chức năng sinh sản: Giảm trọng lượng thai nhi trung bình khoảng 200g, sinh non, băng huyết sau sinh, dễ sảy thai ngẫu nhiên, gia tăng tần suất sinh ra thai nhi bị bất bình thường bẩm sinh. Thời kỳ cho con bú, chất ni-cô-tin được thải qua sữa có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. Nam giới hút thuốc lá có thể bị suy nhược sinh dục hay liệt dương.

- Ảnh hưởng của thuốc lá lên hệ thần kinh: Những chứng minh gần đây cho thấy hút thuốc lá làm giảm số lượng các tế bào thần kinh trong não.

 Nguy cơ của việc hút thuốc lá thụ độngNhững người không hút thuốc nhưng lại phải chung sống hay cùng làm việc với những người nghiện thuốc lá, đặc biệt là đối tượng trẻ con vẫn có nguy cơ bị bệnh rất cao do hít phải khói thuốc thụ động.

- Đối với người lớn: Gây ung thư phổi và các bệnh khác.

- Trẻ em: Rất dễ cảm nhiễm với khói thuốc lá. Trẻ dễ bị viêm phế quản phổi mạn tính với những đợt cấp, bệnh lý về tai - mũi - họng, nhức đầu...

© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP