In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 07:59:36
Đại hội cấp trên cơ sở thí điểm bầu trực tiếp Bí thư: Dân chủ được mở rộng
Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư là vấn đề mới, xung quanh vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, qua 3 đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện việc thí điểm cho thấy không khí phấn khởi, tin tưởng của các đảng viên về dự các đại hội. Dân chủ trong Đảng được mở rộng...

Bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ XXIII

Từ ngày 9 đến ngày 11 - 8, Đảng bộ huyện Tứ Kỳ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đây là 1 trong 3 đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, đại hội đã trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Chí Long tái cử giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 với 97,99% số phiếu bầu. Trước đó, Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương, Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp cũng đã thực hiện thí điểm thành công bầu trực tiếp Bí thư. Đại hội bầu trực tiếp Bí thư đã thực sự mở rộng dân chủ bầu cử trong Đảng, tạo sự phấn khởi, niềm tin trong các đảng bộ.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi tái cử, đồng chí Nguyễn Chí Long, Bí thư Đảng bộ huyện Tứ Kỳ cho biết: “Được Tỉnh ủy chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, chúng tôi xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề. Do vậy, trong quá trình chuẩn bị đại hội, chúng tôi luôn bám sát Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự, các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trước khi trình đại hội. Là đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư nên đa số các đại biểu về dự đều rất phấn khởi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp ý kiến thẳng thắn vào kết quả cũng như định hướng, mục tiêu phát trển kinh tế - xã hội của toàn huyện thời gian tới. Đại hội bầu trực tiếp Bí thư đã mở rộng dân chủ bầu cử trong Đảng. Số người tham gia bầu lớn hơn nhiều so với trước đây chỉ gói gọn trong ban chấp hành. Đó là không khí dân chủ thực sự cho mỗi đại biểu dự Đại hội”.

Lần đầu tiên tham gia đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, đảng viên Nguyễn Văn Hinh, 43 năm tuổi Đảng, 69 năm tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tứ Kỳ cho biết: “Tôi thấy Đại hội Đảng bộ huyện lần này được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, dân chủ hơn. Là đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nên đa số các đại biểu về dự đại hội đều hết sức phấn khởi, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Điều đó được thể hiện trong tham luận tại đại hội của các đại biểu đã đi thẳng vào các vấn đề đáng quan tâm, làm sáng rõ các mục tiêu và giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. Đại hội bầu trực tiếp Bí thư, đại biểu được trực tiếp bầu ra người đứng đầu ban chấp hành nên chúng tôi rất tin tưởng. Do đó, đại biểu tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm rất cao”.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Chí Long, để chuẩn bị cho tổ chức tốt việc đại hội bầu trực tiếp bí thư phải chuẩn bị tốt từ đại hội cấp cơ sở. Trong đó, việc quan trọng nhất là phải giải quyết các vướng mắc trước đại hội, đồng thời phát động thi đua phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ vừa qua. Phải rà soát quy hoạch cán bộ từ cấp cơ sở. Hơn nữa, người được giới thiệu bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội phải là người thể hiện được năng lực trong quá trình công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có uy tín, tín nhiệm cao trước đảng bộ.

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, sau khi đại hội bầu và công bố kết quả bầu cử ban chấp hành đảng bộ khóa mới, đoàn chủ tịch đại hội sẽ tổ chức lấy ý kiến của đại biểu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy trong số các ủy viên vừa trúng cử vào ban chấp hành. Nếu người được giới thiệu vào chức danh bí thư không nằm trong phương án nhân sự bí thư đã được  đảng ủy cấp trên đồng ý nhưng có trên 50% số đại biểu giới thiệu thì cấp ủy khóa mới phải họp, thảo luận, cân nhắc kỹ và biểu quyết (bằng phiếu kín). Nếu trên 50% cấp ủy viên khóa mới nhất trí thì đại hội tiến hành bầu, không phải xin ý kiến cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Phạm Thế Tập vừa tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2010 - 2015 chia sẻ: “Để thực hiện tốt đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư thì các đơn vị đảng bộ phải thực sự đoàn kết, thống nhất. Bản thân người được giới thiệu giữ chức bí thư phải có tín nhiệm cao. Nếu nội bộ mất đoàn kết thì không thể thực hiện được hoặc cán bộ tín nhiệm thấp sẽ không thể trúng cử. Cái khó khăn nhất của bầu Bí thư trực tiếp là việc giới thiệu nhân sự của đại hội. Cách bầu trực tiếp này là hình thức dân chủ, không có định hướng hay gợi ý ai đó mà chỉ quán triệt theo đúng tiêu chí bí thư. Ai giới thiệu ai thì viết vào phiếu, nếu phiếu không tập trung thì phải đưa về tổ thảo luận để tìm ra đại biểu. Đại biểu nào đưa ra không phù hợp, không được đại hội tín nhiệm thì phải tự rút”.

Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư là vấn đề mới, xung quanh vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, qua 3 đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện việc thí điểm cho thấy không khí phấn khởi, tin tưởng của các đảng viên về dự các đại hội. Dân chủ trong Đảng được mở rộng. Từ đó, đảng viên trong đảng bộ và nhân dân tin tưởng vào người đứng đầu đảng bộ, lãnh đạo đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

VŨ ÚY

© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP